Hà Nội: Cảnh sát phát hiện bé trai 5 tuổi nghi tự kỷ đi lạc

Phát hiện một bé trai lang thang ngoài đường, các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã gặng hỏi nhưng cháu không có khả năng giao tiếp và có dấu hiệu tự kỷ.
Hà Nội: Cảnh sát phát hiện bé trai 5 tuổi nghi tự kỷ đi lạc ảnh 1Cháu bé tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC số 2)

Phát hiện một bé trai lang thang ngoài đường, các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã gặng hỏi nhưng cháu không có khả năng giao tiếp và có dấu hiệu tự kỷ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) đã đưa cháu bé về trụ sở và phát đi thông báo tìm người nhà.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ chiều nay, 19/1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 khi đang làm nhiệm vụ tại trụ sở đã phát hiện bé trai nói trên, khoảng 5 tuổi đi lang thang ngoài đường.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã tiến lại gần hỏi thăm. Tuy nhiên, cháu không có khả năng giao tiếp. Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa cháu bé vào trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 tại địa chỉ 147 Giảng Võ để chăm sóc đồng thời liên hệ với Công an phường sở tại để tìm người thân.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, cháu bé khoảng 5 tuổi, cao 1,2m. Cháu mặc áo dài tay màu xám, quần thun màu vàng, tay cầm chiếc kiếm đồ chơi được làm từ móc treo quần áo.

Theo dự kiến, nếu đến chiều tối cùng ngày không có người thân tới nhận, cháu bé sẽ được liên hệ để gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục