Hà Nội: Cây đổ ngổn ngang sau mưa lớn làm 1 người tử vong

Cơn mưa lớn bất ngờ vào chiều 29/8 đã khiến nhiều cây lớn bật gốc và gãy đổ. Đáng chú ý, một nam thanh niên sinh năm 1993 đã bị tử vong do cây đổ đè trúng.
Hà Nội: Cây đổ ngổn ngang sau mưa lớn làm 1 người tử vong ảnh 1Cây si đổ đè lên người và xe máy trong cơn mưa lớn. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chiều 29/8, cơn mưa giông lớn đã khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị bật gốc và gãy đổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên phố Phạm Ngọc Thạnh (quận Đống Đa), một gốc đa cổ thụ trồng gần nhà số 10, có tán rộng hàng chục mét đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người.

Trên phố Hào Nam, một gốc cây lớn cũng bất ngờ đổ, đè vào 2 xe máy đang đỗ bên dưới.

Tại phố Hoàng Quốc Việt cũng ghi nhận tình trạng cây xanh bị đổ.

[Hình ảnh miền Bắc vật lộn chống chọi với ảnh hưởng của bão số 3]

Trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn chạy qua trước cửa trường Trung học cơ sở Ba Đình một cây xanh lớn cũng đè trúng một xe Mazda3 khiến một người thương nặng.

Trên phố Giảng Võ, 2 cây xanh có đường kính từ 30- 40 cm bị bật gốc nhưng không gây thiệt hại nhiều.

Trên các tuyến phố Nhân Chính, Vũ Trọng Phụng... tình trạng tương tự cũng xảy ra.

Nghiêm trọng nhất, tại đường ven Hồ Tây đối diện Khách sạn Công đoàn, một cây si lớn đã đổ trúng một nam thanh niên điều khiển xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bước đầu cơ quan xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục