Hà Nội chấn chỉnh cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập, nhất là cơ sở có yếu tố nước ngoài.
Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với tất cả đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư quản lý các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập, nhất là cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp quản lý các cơ sở y tế tư nhân có yếu tố nước ngoài đã cùng ký vào bản cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của nhà nước, thực hiện quy chế chuyên môn y tế và quản lý giám sát nhân sự, đặc biệt với những nhân viên mang quốc tịch nước ngoài đang hợp đồng lao động tại các cơ sở trên, cam kết không để xảy ra vi phạm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan quản lý trong công tác khám chữa bệnh.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những sai phạm về nhân sự thuộc doanh nghiệp mình quản lý; người đứng đầu về chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra hậu quả do sai sót về chuyên môn y tế.

Thời gian qua, Thanh tra Sở đã thanh, kiểm tra các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn, phát hiện nhiều sai phạm, đặc biệt trong quản lý nhân sự, quản lý và ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, để người nước ngoài khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

[Xử phạt 2 phòng khám sử dụng bác sỹ Trung Quốc “chui”]

Nhiều doanh nghiệp chưa hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý là Sở Y tế và các cơ quan chức năng trong hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều cơ sở y tế tư nhân đã có sai sót trong thực hiện quy chế chuyên môn, kê đơn, bệnh án, điển hình là cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 59 Khương Trung có người ngước ngoài đang thực hiện công việc khám chữa bệnh, nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận về bằng cấp chuyên môn cũng như các hồ sơ pháp lý về hợp đồng lao động.

Ngoài ra, một số cơ sở y tế ngoài công lập còn quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện nghe nhìn đại chúng, sai với chức năng thực tế của cơ sở, lạm dụng lòng tin của cộng đồng để thu lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người dân, đặc biệt gây tử vong do sai sót về chuyên môn như ở phòng khám Maria. Tình trạng vi phạm về quảng cáo thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới người dân có nhu cầu khám chữa bệnh.

Thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân, nhất là các cơ sở có yếu tố nước ngoài, những cơ sở nào còn chưa hội đủ các yếu tố và điều kiện tiên quyết để hoạt động như thủ tục, hồ sơ kinh doanh; giấy phép hành nghề y dược; chứng nhận bằng cấp chuyên môn y tế, cơ sở vật chất không đảm bảo theo quy định, sẽ không được hoạt động và cấp phép.

Phòng quản lý hành nghề y tư nhân Sở Y tế Hà Nội sẽ thường xuyên, định kỳ tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình các cơ sở y tế ngoài công lập để xử lý những phát sinh về nhân sự và chuyên môn, phối hợp sát sao với thanh tra Sở Y tế để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Trước đó, tại cuộc họp giữa Sở Y tế Hà Nội với đại diện quản lý của hơn 30 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đang có hợp tác với người nước ngoài hành nghề y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, ý kiến từ phía các ngành chức năng cho thấy nổi lên hai vấn đề trong công tác quản lý, đó là về thủ tục xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài đang hành nghề y tế và quảng cáo không đúng về năng lực, hiệu quả của các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập có sự tham gia hành nghề của người nước ngoài.

Theo phản ánh của nhiều người dân, tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có người nước ngoài hoạt động, chất lượng khám chữa bệnh thực tế hoàn toàn không như quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí có người đã phải "tiền mất tật mang" khi vẫn phải chịu giá dịch vụ khám chữa bệnh đắt gấp nhiều lần so với mặt bằng chung của các cơ sở khám chữa bệnh bình thường không có người nước ngoài hoạt động./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục