Hà Nội chấn chỉnh phòng khám đông y Trung Quốc

Sở Y tế kiểm cơ sở hành nghề y dược tư nhân nói chung, nhất là phòng khám đông y Trung Quốc; trong đó xử lý quảng cáo, hành nghề sai.
Ngày 19/12, cuộc kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội tại 3 phòng khám đông y Trung Quốc trên địa bàn cho thấy các vi phạm trước đó cơ bản đã được khắc phục nhưng vẫn còn một số tồn tại.

Tại phòng khám Trường Giang Trung Quốc, số 709, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, hiện phòng khám chỉ có một bác sỹ Trung Quốc có giấy phép khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, có hợp đồng lao động, giá dịch vụ đã được niêm yết, cơ sở thực hiện đúng quy trình về quảng cáo chưa phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, cơ sở này chưa thực hiện việc khám sức khoẻ cho người lao động trước khi tuyển dụng, một nhân viên phòng khám không đeo biển hiệu.

Trước đây khi đoàn kiểm tra của Chi Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra đã phát hiện ở phòng khám trên có hai bác sĩ Trung Quốc không có giấy phép hành nghề tại phòng khám; phòng khám không niêm yết giá dịch vụ.

Còn tại 2 phòng khám số 29, phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Thiên Hương và Phòng khám đông y Việt Trung, số 77, đường Giải Phóng đều niêm yết đầy đủ bảng giá; bác sỹ Trung Quốc có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở 2 phòng khám trên trong việc ký hợp đồng lao động với nhân viên phiên dịch cho bác sỹ người Trung Quốc không được kiêm luôn việc khám chữa bệnh, nhân viên phiên dịch ngoài bằng cấp tiếng Trung phải có thêm một bằng chuyên môn ngành y từ trung cấp trở lên.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 13 phòng khám có sự tham gia của bác sỹ Trung Quốc; trong đó có 2 cơ sở 100% vốn đầu tư nước ngoài, 23 bác sỹ Trung Quốc hiện đang làm việc tại các phòng khám này.

Để chấn chỉnh hoạt động của các phòng khám đông y Trung Quốc và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế tiến hành hậu kiểm các cơ sở hành nghề y dược tư nhân nói chung, nhất là các phòng khám đông y Trung Quốc, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý việc quảng cáo và hành nghề quá phạm vi cho phép.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã xử lý 4-5 cơ sở vi phạm về quảng cáo với mức phạt từ 5-10 triệu đồng. Qua đợt kiểm tra trong tháng 8 năm nay một số phòng khám đông y Trung Quốc vẫn mắc các lỗi như bác sỹ Trung Quốc chưa có giấy phép hành nghề, bác sỹ hành nghề không đúng địa điểm.

Theo Sở Y tế, đối với việc quảng cáo của các phòng khám Trung Quốc, nội dung quảng cáo phải được Bộ Y tế duyệt nội dung và các cơ quan thông tin đại chúng sẽ cung cấp dịch vụ thông tin quảng cáo. Nếu Sở Y tế phát hiện quảng cáo sai nội dung được duyệt sẽ tiến hành xử lý phòng khám theo Nghị định 45 của Chính Phủ; đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý đơn vị cung ứng dịch vụ quảng cáo theo quy định./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục