Hà Nội: Cháy tầng thượng một nhà dân

Vào khoảng 14h chiều 16/4, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội trên nóc ngôi nhà 420 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, ngọn lửa lớn dần và có nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Vào khoảng 14h chiều 16/4, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội trên nóc ngôi nhà 420 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, ngọn lửa lớn dần và có nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh.
 
Nhân được tin báo, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Với áp lực vòi rồng khá mạnh phun lên độ cao khoảng 20m nên, 15 phút sau đám cháy đã được khống chế.
 
Để tránh nguy cơ cháy nổ, tại hiện trường lực lượng chức năng đã khá vất vả thu dọn tầng thượng ngôi nhà 420 đường Xuân Thủy. Những vật dễ bắt cháy được ném xuống đường gồm rất nhiều quần áo và sách báo cũ, trong đó có nhiều thứ đã bắt lửa cháy xém. Nguyên nhân vụ cháy đang được tích cực điều tra.
 
Được biết, ngôi nhà 420 đường Xuân Thủy có tầng 1 đã cho một cửa hàng thời trang thuê, các tầng trên là nơi gia chủ sinh sống, còn tầng thượng nơi phát hỏa là nơi dùng để thờ cúng. Theo một cán bộ chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy, nếu không kịp thời dập tắt ngọn lửa, rất có thể đám cháy sẽ lây lan sang các nhà bên cạnh có tầng thượng nằm sát nhau.
 
Vụ việc dù xảy ra vào giờ nghỉ trưa nhưng nằm giữa khu phố buôn bán sầm uất nên đã tập trung rất nhiều người tò mò khiến đoạn đường Xuân Thủy vốn đã đông lại có nguy cơ ùn tắc cục bộ. Hàng xóm và những cửa hàng bán quần áo bên cạnh cũng nhanh chóng sơ tán hàng hóa, cùng những đồ đạc đắt tiền.
 
Hiện trường vụ cháy vẫn đang được tích cực dọn dẹp./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục