Hà Nội chỉ chữa cháy hiệu quả từ tầng 10 trở xuống

Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Đỗ Xuân Thiều cho biết cứu hỏa của thành phố chỉ chữa cháy hiệu quả từ tầng 10 trở xuống.
Ngày 25/9, khi nói về những khó khăn của lực lượng chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, Thượng tá Đỗ Xuân Thiều, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an thành phố Hà Nội cho biết cứu hỏa Hà Nội chỉ chữa cháy hiệu quả từ tầng 10 trở xuống.

Giải thích về điều này, Thượng tá Thiều cho biết hiện tại, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội mới chỉ được trang bị xe thang chữa cháy có độ cao 52m, tức là chỉ cao bằng độ cao trung bình của tầng 10 – 12 tại các khu nhà cao tầng. Do vậy, nếu hỏa hoạn xảy ra ở những độ cao vượt quá chiều dài tối đa thang chữa cháy thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa và cứu nạn.

Theo thống kê của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, năm 2009 là năm số vụ cháy, đặc biệt là cháy lớn xảy ra đột biến trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã xảy ra hơn 200 vụ cháy ở các cơ sở (tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái), nhà dân, phương tiện giao thông và rừng; làm 7 người chết, 26 người khác bị thương, gây thiệt hại về tài sản trị giá ước tính gần 154 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong các vụ cháy này, nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất vẫn là cháy do sự cố về điện (56,3%). Nhà dân vẫn xảy ra cháy nhiều hơn so với các cơ sở sản xuất, nhất là tại các khu vực nội thành Hà Nội.

Điều tra nguyên những vụ cháy lớn trong thời gian qua, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu các đơn vị chưa nghiêm túc; không thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, xây dựng, cải tạo, lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất kinh doanh.

Nhiều đơn vị không tổ chức, duy trì các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, thiếu các phương tiện, nguồn nước phục vụ chữa cháy; thông tin báo cháy chậm; giao thông chữa cháy bất cập; vi phạm các quy trình về bốc xếp, bảo quản hàng hóa tại các kho chứa hàng và vận chuyển đường sắt.

Công an thành phố Hà Nội đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ra văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức phá dỡ tất cả các cọc tiêu, barie ngăn ôtô trên tất cả các tuyến đường, nhất là các ngõ, ngách trong lòng thành phố; bởi đây chính là các chướng ngại vật, ngăn cản xe chuyên dụng của lực lượng chữa cháy vào làm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục