Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu

UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh các cấp tạm dừng đến trường, triển khai học trực tuyến từ ngày 17/2/2021 - ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 1Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) tổ chức dạy học trực tuyến trong sáng 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 2Học sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) học trực tuyến trong sáng 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 3Học sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) học trực tuyến trong sáng 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 4Học sinh lớp 9 trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) học trực tuyến trong sáng 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 5Học sinh lớp 5 trường Tiểu Học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) học trực tuyến tại nhà, ngày 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 6Học sinh trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai học trực tuyến trong ngày 17/2. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 7Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) tổ chức họp chuyên môn trong chiều 17/2 nhằm đánh giá hiệu quả buổi học trực tuyến đầu tiên cũng như nâng cao chất lượng để tiếp tục triển khai trong những ngày tới. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 8Giáo viên trường Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) đóng góp ý kiến trong buổi họp chuyên môn chiều 17/2 về công tác dạy và học trực tuyến. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội chủ động dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu ảnh 9Cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) chủ trì buổi họp chuyên môn của nhà trường về dạy học trực tuyến và phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục