Hà Nội có 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Đây là Tết đầu tiên tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội có điểm bắn pháo hoa kéo dài 15 phút phục vụ đồng bào vui xuân đón Tết.
Giao thừa Tết Canh Dần năm 2010, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, với thời gian bắn kéo dài 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 14/2).

Đây là Tết đầu tiên tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội đều có điểm bắn pháo hoa phục vụ đồng bào vui xuân đón Tết.

4 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Tự Trọng ,Công viên Thống Nhất và hồ Văn Quán.

25 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp như hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), Công viên Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Vườn hoa Long Biên (quận Long Biên), hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Trung tâm văn hoá Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Trung tâm Thể dục thể thao (huyện Gia Lâm), Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Nhà văn hoá Thiếu nhi (thị xã Sơn Tây), Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang (huyện Đan Phượng), Sân vận động huyện Thạch Thất.

Tiếp theo là Trung tâm Thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), Khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân Thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín), Sân vận động huyện Quốc Oai, Nhà Văn hóa huyện Phú Xuyên, Thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), Sân vận động huyện Ứng Hòa, Sân vận động Mỹ Đình (huyện Từ Liêm), Sân Vận động thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh).

Sân vận động thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), Sân vận động huyện Phúc Thọ, Trung tâm thị trấn huyện Thanh Oai, Khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Trung tâm Thể dục thể thao (huyện Thanh Trì) và sân vận động thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) cũng là những điểm được bắn pháo hoa./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục