Hà Nội có hơn 2.500 việc làm cho người lao động

Sáng 20/1, tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội đóng trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, phiên giao dịch việc làm tháng 1- phiên đầu tiên của năm 2009, đã khai mạc với 36 đơn vị đăng ký tuyển dụng 2.518 lao động và chỉ tiêu học nghề.

Sáng 20/1, tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội đóng trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, phiên giao dịch việc làm tháng 1- phiên đầu tiên của năm 2009, đã khai mạc với 36 đơn vị đăng ký tuyển dụng 2.518 lao động và chỉ tiêu học nghề.

Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức.

Các đơn vị tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm tháng 1 chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng.

Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm tháng 1/2009 chủ yếu là lao động phổ thông.

Theo đó, có 243 lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; 1.469 chỉ tiêu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật; 446 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho lao động phổ thông, và 360 chỉ tiêu học nghề./.

(TTXVN/Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục