Hà Nội có khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên

Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy đã được trao Giấy chứng nhận “Khu Công nghệ thông tin tập trung” đầu tiên tại Hà Nội.
Ngày 8/10, Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy đã chính thức được trao Giấy chứng nhận là “Khu Công nghệ thông tin tập trung” đầu tiên tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đánh giá đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa bởi khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội luôn đi đầu trong phát triển công nghệ thông tin và góp phần tạo nền tảng cho việc phát triển kinh tế đất nước.

Công nghệ thông tin đang là xu hướng và là giải pháp để phát triển và ở Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua đã có bước hình thành các khu công nghệ tập trung.

Đến nay, tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu công nghệ thông tin trên 3.000 tỷ đồng, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham gia, giải quyết việc làm trên 36.000 lao động.

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết khu công nghệ này đã được xây dựng trong vòng 12 năm qua, trở thành tổ hợp văn phòng hiện đại. Hiện đã có 36 doanh nghiệp đầu tư xây dựng các tòa nhà văn phòng cho thuê, trong đó, 29 tòa nhà đã xây dựng hoàn chỉnh, thu hút 235 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có 85 doanh nghiệp công nghệ thông tin, tiêu biểu như FPT, CMC, Viettel, Hài Hòa, Elcom, Misa...

Riêng các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin hoạt động trên diện tích 96.000m2, thu hút trên 10.000 lao động, chiếm hơn 61% tổng số lao động của khu này.

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết để xây dựng được khu công nghệ cao này là thành quả và là sự nỗ lực vượt bậc của nhiều đơn vị.

Tới đây, thành phố sẽ có những cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút đầu tư, đưa ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, để Hà Nội xứng đáng là trung tâm công nghiệp của cả nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT đã thay mặt các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp bày tỏ mong muốn tới đây sẽ được thành phố Hà Nội và các ban, ngành liên quan tiếp tục giúp đỡ và có những cơ chế, chính sách thuận lợi để tiếp tục thu hút phát triển công nghệ thông tin khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục