Hà Nội có thêm khu đô thị mới quy mô trên 170ha

Khu đô thị mới Kim Chung-Di Trạch ở vị trí giao thông thuận tiện, trải dài theo Quốc lộ 32 đi Sơn Tây, cách đường Phạm Văn Đồng 3km.
Sáng 3/6, tại xã Kim Chung và Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) chính thức công bố dự án Khu đô thị mới Kim Chung-Di Trạch (Thăng Long 9).

Khu đô thị mới hiện đại, rộng trên 170ha này nằm cạnh Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao Quốc gia và có đầy đủ chức năng về cư trú, tài chính, thương mại văn hóa, giáo dục…

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Ưu điểm của Khu đô thị mới Kim Chung-Di Trạch là nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, trải dài theo Quốc lộ 32 đi Sơn Tây, cách đường Phạm Văn Đồng 3km. Tại đây sẽ có tuyến giao thông liên vùng gắn với trục đường Quốc lộ 32 và tuyến ga tàu điện trên cao Nhổn-Ga Hà Nội nên chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển đến các vị trí trung tâm khác của thành phố.

Khu đô thị mới được thiết kế đồng bộ, hiện đại với đường nét kiến trúc hấp dẫn, tiện nghi trong từng chi tiết nhỏ.

Khu đô thị cao cấp Kim Chung-Di Trạch là một tổng thể hài hòa với tổng diện tích hơn 170ha, được tính theo bậc đô thị loại II, hạ tầng kỹ thuật loại I với quy mô dân số khoảng 20.000-30.000 người và được thiết kế hệ thống hạ tầng đồng bộ, toàn diện cùng các hạng mục, phân khu chức năng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc, vui chơi giải trí của cư dân.

Toàn bộ khu đô thị là sự kết hợp giữa tính hiện đại của những khu nhà văn phòng, chung cư cao tầng, khu biệt thự và nhà kiền kế… với tính tự nhiên của hệ thống cây xanh, công viên, công trình công cộng.

Khu đô thị mới Kim Chung-Di Trạch được thiết kế theo hai trục không gian chính. Trục thứ nhất vuông góc với Quốc lộ 32 và trục kia song song với Quốc lộ 32, vuông góc với trục không gian thứ nhất. Hai trục không gian này sẽ ưu tiên các công trình công cộng, không gian xanh của đô thị và có tính dẫn hướng chung cho toàn khu. Trung tâm của trục không gian này là các công trình văn hóa, công cộng, tổ hợp nhà ở hỗn hợp kết hợp trung tâm thương mại cùng không gian xanh, hồ nước…

Tại khu đô thị mới này, công viên cây xanh như một không gian phân cách giao thông với khu dân cư bên trong nhằm giảm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường từ trục đường cao tốc, là không gian mở và đệm cho toàn bộ dự án.

Đặc biệt, một quảng trường trung tâm nằm ở vị trí trung tâm tạo nên một “trái tim đô thị.” Cụm công trình cơ quan, văn phòng cấp vùng được bố trí về phía Đông Bắc của khu vực quảng trường chính; cụm trường học, nhà trẻ, mẫu giáo nằm trong các khu dân cư và tại các điểm giao thông đi lại rất thuận tiện. Bên cạnh những công trình văn phòng là hệ thống siêu thị ngầm ngay bên dưới công viên cây xanh phục vụ nhu cầu mua sắm tiện ích…

Chủ đầu tư Vietracimex cho biết với ý tưởng phát triển một khu đô thị đẹp, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao cấp cả về tiện nghi và môi trường hoàn hảo, Kim Chung-Di Trạch được tổ chức quy hoạch trên cơ sở “hướng nội” với hạt nhân là cây xanh, hồ nước, cảnh quan sinh động. Không gian kiến trúc của dự án với các công trình, cụm công trình được bố trí theo hướng “mở” hài hòa với không gian cảnh quan, tạo nên sự thống nhất cao./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục