Hà Nội có thêm vườn hoa mới mang tên Trần Quang Diệu

Vườn hoa này thuộc khu vực hồ Ba Giang (cũ) với diện tích 12.953m2, khu vực gần di tích gò Đống Đa, phố Trần Quang Diệu, trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4/11, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết Hà Nội có thêm một công trình công cộng là vườn hoa dự kiến mang tên Trần Quang Diệu, một trong bảy danh tướng triều Tây Sơn.

Ông Long cho biết: “Ngày 22/10/2014, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã khởi công xây dựng vườn hoa này và hiện đã hoàn thành. Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố thống nhất với chủ trương đặt tên vườn hoa Trần Quang Diệu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định đặt tên vườn hoa Trần Quang Diệu, quận Đống Đa tổ chức gắn biển ngay sau khi công trình đưa vào sử dụng."

Vườn hoa này thuộc khu vực hồ Ba Giang (cũ) với diện tích 12.953m2, khu vực gần di tích gò Đống Đa, phố Trần Quang Diệu, trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa. Phía Bắc giáp khu tập thể Văn phòng Chính phủ, phía Đông Bắc giáp khu tập thể Báo Thanh niên, phía Nam và Đông Nam giáp khu dân cư phường Quang Trung, phía Tây giáp trường Trung học cơ sở Quang Trung.

Khu vực vườn hoa có hệ thống cây xanh, hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng, đường đi nội bộ đẹp.

Cũng theo ông Phan Đăng Long, việc thực hiện và hoàn thành dự án cây xanh, sân chơi và tiểu cảnh ở khu vực hồ Ba Giang (vườn hoa Trần Quang Diệu) sẽ đem đến một không gian vui chơi, thư giãn cần thiết đối với người dân trong khu vực và giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường trong khu vực hồ Ba Giang.

Từ nhiều năm nay, rác thải từ nhiều nguồn vô tư xả xuống khu vực này khiến diện tích bề mặt hồ Ba Giang ngày càng thu hẹp, nước hồ thành nơi phát sinh nguồn dịch bệnh vì ruồi, muỗi,... Việc đưa vào sử dụng công trình vườn hoa Trần Quang Diệu đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục