Hà Nội còn nhiều nguy cơ ngập úng mùa mưa bão trong năm nay

Theo báo cáo của Công ty T​rách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, qua khảo sát, toàn thành phố Hà Nội còn 18 điểm có nguy cơ ngập úng cao khi có mưa lớn trong năm nay.
Hà Nội còn nhiều nguy cơ ngập úng mùa mưa bão trong năm nay ảnh 1Mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực đường Thái Hà mới ở quận Đống Đa gây ảnh hưởng đến đến việc đi lại của người dân. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trước những dự báo về tình hình thời tiết năm ​nay có những diễn biến khó lường, nhiều yếu tố trái quy luật, nên mùa mưa năm nay ở Hà Nội vẫn còn nhiều điểm nguy cơ úng ngập.

Theo báo cáo của Công ty T​rách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, qua khảo sát, toàn thành phố còn 18 điểm có nguy cơ ngập úng cao khi có mưa lớn.

Cụ thể, lưu vực sông Tô lịch có 11 điểm úng ngập gồm ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, ngã năm đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa, Cao Bá Quát, Đội Cấn, Thụy Khuê, Minh Khai, đường Giải Phóng đoạn trước cửa bến xe phía Nam, Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Nguyễn Khuyến, Trường Chinh.

Lưu vực Tả Nhuệ có 2 điểm úng ngập là Hoa Bằng và Phạm Văn Đồng; lưu vực Hà Đông có 2 điểm ngập gồm Ngã ba Quang Trung-Phan Đình Giót và đường và bến xe Yên Nghĩa, ngã ba Ba La; lưu vực Long Biên có 3 điểm ngập có Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp và Cổ Linh.

Để khắc phục úng ngập, ngoài việc đầu tư, bố trí đủ phương tiện nhân lực, Công ty T​rách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước còn có phương án phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm hạn chế úng ngập, phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm để người dân, phương tiện biết tránh xảy ra tai nạn.

Ông Võ Tiến Hùng​, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết hiện Công ty trăn trở trên địa bàn vẫn còn có một số công trình thi công làm ảnh hưởng đến dòng chảy khi có mưa lớn.

Trong khi đó, Công ty chỉ gửi thông báo nhắc nhở, còn việc tháo dỡ các thiết bị thi công ngăn cản dòng chảy cũng gặp khó khăn.

"Để tiêu thoát nước nhanh tại một số khu vực, yêu cầu có sự chỉ đạo quyết liệt từ Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, ​Ủy ban Nhân dân thành phố để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có vật cản dòng chảy, vì mùa mưa đang đến rất gần," ông Võ Tiến Hùng đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục