Hà Nội công bố kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội chủ trì họp báo công bố danh sách 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
Chiều 27/5, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội chủ trì họp báo công bố danh sách 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử thành phố, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu tại 30 đơn vị bầu cử đạt 99,37%, đã bầu đủ số đại biểu của từng đơn vị.

Có 7 ứng cử viên trúng cử với số phiểu đạt cao trên 80% gồm: ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (84,37%); bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố (81,90%); ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (80,48%), ông Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (80,87%); ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức (80,16%); ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (82,70%); ông Nguyễn Quốc Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội (81,05%).

Tỷ lệ phiếu thấp nhất của đại biểu trúng cử là 52,42%. Trong số 95 đại biểu trúng cử có 23 đại biểu nữ (chiếm 24,21%), 1 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 đại biểu tôn giáo (chiếm 1,05%), 7 đại biểu ngoài Đảng (7,37%), 3 đại biểu dưới 35 tuổi (3,16%) và 24 đại biểu tái cử (25,26%). 2 người tự ứng cử đều không trúng cử.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 tới để kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới.

Cùng ngày, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình tổ chức công bố danh sách 40 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2011-2016. 13 đơn vị bầu cử của quận Ba Đình bầu đủ số đại biểu quy định.

Tỷ lệ cử tri đi bầu tại quận Ba Đình có tỷ lệ rất cao với hầu hết các đơn vị bầu cử đạt 100%. Nhiều cán bộ chủ chốt của quận đã trúng cử với tỷ lệ phiếu cao trên 70%. Tỷ lệ phiếu cao nhất của đại biểu trúng cử là 87,40%.

Chiều ngày 27/5, Ủy ban bầu cử quận Cầu Giấy cũng chính thức công bố danh sách 40 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2011-2016. Cử tri Cầu Giấy đã bầu đủ số đại biểu quy định. Số phiếu bầu cử tại quận Cầu Giấy khá tập trung với nhiều ứng cử viên trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao trên 80%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra thuận lợi, an toàn, dân chủ, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,62%.

Trong đợt bầu cử này, tỉnh Quảng Trị có 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh/tổng số 50 đại biểu được bầu. Cơ cấu kết hợp các đại biểu trúng cử gồm nữ chiếm tỷ lệ 26%; ngoài Đảng 4%; tái cử 28%; dân tộc ít người 6%; trẻ tuổi 8%.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu trúng cử là 75 đại biểu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trúng cử là 3.082 đại biểu, thiếu 67 đại biểu so với số đại biểu được bầu.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách 73 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, trong danh sách đó có ông Trần Thanh Tâm - sinh năm 1971, nông dân ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Đây cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII duy nhất không làm việc trong hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục