Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết khu đô thị Ao Sen

Ngày 27/12, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và quận Long Biên đã công bố, bàn giao quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Ao Sen.
Ngày 27/12, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức công bố và bàn giao Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Ao Sen, quận Long Biên.

Đây là khu vực được xác định xây dựng đô thị hiện đại đồng bộ công trình kiến trúc hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu phù hợp với Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam; khớp nối giữa các khu vực xây mới và khu vực dân cư hiện có, cũng như những dự án đã và đang triển khai trong khu vực, để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch quận Long Biên tỷ lệ 1/2000.

Theo đồ án quy hoạch được duyệt, khu vực hồ Sen thuộc ranh giới hành chính phường Gia Thụy-quận Long Biên được xác định phía Đông Nam giáp sân bay Gia Lâm; phía Tây giáp Đoàn bay 919 và dân cư phường Gia Thụy; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Sơn hiện có và phía Bắc giáp khu dân cư phường Gia Thụy với quy mô trên 147.000m2, bao gồm đất đường quy hoạch, đất công viên cây xanh, hồ điều hòa và cơ quan, trường đào tạo, khu thể dục thể thao.

Ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết đồ án này được thực hiện hoàn toàn bằng tiền của doanh nghiệp - Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đảo Sen, sau khi công bố quy hoạch, chủ đầu tư cần khẩn trương cụ thể hóa bằng các dự án, phân định rõ khu vực kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, khu vực hồ nước, công viên mở, trung tâm đào tạo. Do đã có mặt bằng sạch, hạ tầng đã được đầu tư nên đồ án này hoàn toàn khả thi, chủ đầu tư có thể triển khai ngay để đưa vào phục vụ người dân trên địa bàn./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục