Hà Nội: Cột thu phát sóng cao 30m đổ gục làm một người chết

Chiều 6/7, cột thu phát sóng đặt tại nóc tòa nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bỗng nhiên bị đổ gục, làm một người chết.

Chiều 6/7, cột thu phát sóng đặt tại nóc tòa nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bị đổ gục, làm một người chết.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Hoan, 34 tuổi, quê huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Tòa nhà 105 Láng Hạ là khối văn phòng cho thuê có chiều cao 10 tầng. Theo người dân phường Láng Hạ, cột thu phát sóng này được đặt trên tầng thượng của tòa nhà từ nhiều năm nay.

Tòa nhà do Xí nghiệp Dịch vụ và cho thuê văn phòng trực thuộc Công ty Cổ phần Ford Thăng Long trực tiếp quản lý và kinh doanh cho thuê.

Theo quan sát, cột thu phát sóng được đặt tại tầng thượng của toà nhà và có độ cao ước tính khoảng 30m. Khi bị đổ gãy, cột thu phát sóng bị đứt gãy làm ba đoạn, vị trí cột gãy hướng ra phía mặt đường Láng Hạ.

Đến 14 giờ cùng ngày, hai đoạn cột gãy vẫn treo lơ lửng, được neo giữ bởi các dây điện, dây cáp ở bên đường.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và tích cực điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục