Hà Nội cùng DN gỡ khó trong sản xuất, kinh doanh

Chiều 25/11, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc gặp các doanh nghiệp ở Hà Nội, nhằm tháo gỡ khó khăn, trong sản xuất kinh doanh.
Chiều 25/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh từ nay đến hết năm.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đều cho rằng thời gian qua, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, có nhiều quyết sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn so với dự báo ban đầu, đặc biệt là do hạn chế tín dụng, nên đa phần doanh nghiệp đều khó khăn trong tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất do lãi suất cao.

Bên cạnh đó, còn thiếu chính sách cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước; doanh nghiệp còn khó khăn về tài chính trong việc di dời trụ sở ra khỏi thành phố; kinh phí hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm mới; thuế đất cao; tiếp cận quỹ đất phát triển trung tâm thương mại. Các vấn đề an sinh xã hội cho công nhân cũng còn hạn chế như thiếu nhà ở cho công nhân lao động, cán bộ công nhân viên các khu cụm công nghiệp…

Ông Nguyễn Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Thiên Phú cho biết sản phẩm cáp điện Thiên Phú đoạt Cúp vàng Top Ten Thương hiệu Việt 2011, nhưng thời gian qua, Tập đoàn gặp phải khó khăn lớn là thiếu vốn tăng trưởng sản xuất do lãi suất ngân hàng quá cao. Vì vậy, khó có thể đáp ứng được Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do không thể hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với hàng ngoại.

Ông đề nghị thành phố nên tạo cơ chế có tính đột phá để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong vay vốn, đồng thời thực hiện cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực để tiết kiệm thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh đề nghị thành phố kiến nghị với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, cần phải có chính sách cụ thể khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa quy định về đấu thầu để các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia đấu thầu như quy định các gói thầu lớn phải dùng vốn đối ứng để sử dụng vật tư, thiết bị trong nước sản xuất, bởi hiện tại, nhiều sản phẩm trong nước chế tạo đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, giá cả thấp, nhưng nhà đầu tư lại bắt buộc phải mua của nước ngoài...

Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định thành phố sẽ cùng với doanh nghiệp đưa ra những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sản xuất trong hai tháng cuối năm và trong năm 2012.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng kinh tế thành phố tăng trưởng khá trong năm nay, đạt 10,13%, gấp 1,67 lần mức chung của cả nước là có sự đóng góp rất quan trọng của các doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất, ưu tiên tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu, các mục tiêu an sinh xã hội.

Chủ tịch thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới công nghệ để tăng cường năng lực kinh doanh của mình, cùng thành phố vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì, đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống công nhân, xem xét điều chỉnh lương, phụ cấp khó khăn; tích cực tham gia vào nhiệm vụ chính trị như xây dựng, cải tạo các khu chung cư cũ… Các doanh nghiệp cần liên kết, liên doanh hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục