Hà Nội: Đã đưa được 1 cháu bé vụ nổ gas ra ngoài

Đến 10 giờ 40 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được một cháu bé trong vụ nổ bình gas ở phố Tạ Quang Bửu sáng 3/11 ra ngoài.
Vào khoảng 6 giờ sáng nay, người dân sống trên phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nghe thấy một tiếng nổ lớn cùng với tiếng "rầm" làm sập căn nhà 3 tầng tại số nhà 29, ngõ 22.

Theo thông tin của những người dân sống xung quanh, vụ nổ đã làm căn nhà diện tích khoảng 12-14m2 bị sập và hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu cho thấy chủ nhà là anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1968) công tác tại Công ty dược phẩm BBRAUN và vợ bị bỏng nhưng đã chạy thoát được ra ngoài, còn lại con gái học lớp 9 và con trai học lớp 1 vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường khoảng 45 phút sau khi vụ nổ xảy ra và khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, PV Vietnam+ đã tiếp cận được tận nơi căn nhà bị sập. Căn nhà của anh Minh nằm sâu trong ngõ, khuất sau một căn nhà khác ngoài mặt đường và lực lượng chức năng đã phải cho xe xúc ủi đổ một bức tường của khu chung cư để tạo đường đi thông thoáng, thuận lợi cho việc ứng cứu để tìm hai cháu bé vẫn còn trong căn nhà.

Hiện, hai vợ chồng anh Minh đang được cấp cứu trong bệnh viện, với những vết bỏng nặng trên mặt, bụng và cả chân tay. Tuy nhiên, bác sĩ cho hay cả hai vợ chồng đều đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực.

Đến khoảng 10 giờ 25 phút, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của hai cháu bé bị nạn tại tầng hai của ngôi nhà và đã làm hết sức mình, khoan cắt bê tông để có thể đưa được hai cháu bé ra khỏi khu vực tai nạn sớm nhất.

Đến 10 giờ 40 phút, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được bé trai Trần Duy Anh (7 tuổi) và đưa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương vào viện.

Khoảng 11h 7 phút, lực lượng cứu hộ cho hay do bị rất nhiều mảng bê tông và gạch vữa bao phủ nên việc công tác cứu hộ cháu gái Trần Ngọc Tâm (14 tuổi) gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã phải dùng máy kích thủy lực nâng các tảng bê tông lên để có thể cứu và đưa cháu bé ra ngoài.

Thông tin về việc cứu hộ sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật, chuyển tải đến bạn đọc trong các tin tiếp theo./.
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục