Hà Nội đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng

Hà Nội cam kết đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng nhưng không gây căng thẳng cho các học sinh.
Hà Nội đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/5, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, Hà Nội cam kết đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng nhưng không gây căng thẳng cho các học sinh.

Còn năm ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, đến nay tất cả các điểm trường tổ chức thi đã cơ bản hoàn thành về cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ kỳ thi tốt nhất. Năm nay, thành phố Hà Nội có gần 76.000 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có hơn 3.800 học sinh giáo dục thường xuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn thành phố thành lập 150 hội đồng coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã thành lập 20 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các hội đồng thi và thống nhất nhận định, các trường chuẩn bị khá chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học có nhiều điểm mới như số môn thi từ sáu xuống bốn môn; thời gian làm bài thi môn toán, văn rút ngắn xuống còn 120 phút thay vì 150 phút như trước; hình thức thi (ngoại ngữ) có thêm phần trắc nghiệm và tự luận; tổ chức các hội đồng coi thi theo từng trường; không xếp thí sinh của các trường khác nhau trong cùng một phòng thi; học sinh được ưu tiên miễn thi trong một số trường hợp; điểm liệt tính là 1 điểm trở xuống (trước là 0 điểm); cách tính điểm tốt nghiệp có thêm điểm quá trình học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 trong vòng 2,5 ngày. Thí sinh sẽ thi bốn môn, gồm hai môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc (theo chương trình bảy năm) và tiếng Đức, tiếng Nhật (theo chương trình Đề án thí điểm). Do năm nay được chọn môn thi nên sẽ có những em sẽ thi ca một và ca hai liền nhau.

Để đảm an toàn cho các em cũng như tránh những lộn xộn xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã yêu cầu các hội đồng coi thi bố trí khu vực cạnh đó để các em chuẩn bị cho ca thi sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục