Hà Nội dẫn đầu về số thủ khoa đại học năm 2009

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước vì có nhiều thí sinh đỗ đại học điểm cao với 48 em; tiếp đến là Thái Bình có 28 em. TPHCM chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009, cả nước có 243 thí sinh đỗ điểm cao nhất trong 3 khối thi (A,B,D) thuộc 29 tỉnh, thành phố.

Các thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên khối A có 189 em; đạt từ 29,5 điểm 2 khối A, B có 42 em; khối D: 26 điểm trở lên có 12 em.

Những địa phương có nhiều thí sinh đỗ điểm cao là Hà Nội dẫn đầu với 48 em; tiếp đến là Thái Bình có 28 em; Thanh Hóa có 21 em, Nghệ An có 16 em, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng có 13 em, Hưng Yên có 10 em, Hải Dương có 9 em, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định cùng có 8 em.

Đây là những địa phương nhiều năm liền có đông thí sinh thi đỗ đại học điểm cao. Năm nay, trên bản đồ khu vực có thí sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học xuất hiện một số địa phương mới là Quảng Trị, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai cùng có 4 thí sinh lọt vào danh sách trên.

Những thí sinh đỗ điểm cao và thủ khoa của các trường đại học năm nay hầu hết là học sinh của các trường Trung học phổ thông chuyên của các tỉnh, thành phố.

Nổi lên một số trường có nhiều thí sinh đỗ thủ khoa năm nay là Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có 16 em, Trung học phổ thông chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội có 16 em, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An có 10; Trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Bình có 8 em và Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng có 6 em.

Cũng theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo, qua kết quả thi đại học của hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước năm 2009 cho thấy, 20 địa phương có kết quả bài thi của thí sinh cao nhất.

Đó là Nam Định dẫn đầu với 34.530 thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn thi đạt 12,79 điểm; tiếp đến là Hưng Yên với 15.566 thí sinh đạt trung bình 12,76 điểm. Hà Nội đứng thứ 3 với 87.724 thí sinh có điểm trung bình đạt 12,73 điểm.

Những tỉnh, thành lọt vào danh sách “tốp” 20 xếp theo thứ tự tiếp theo từ 4 - 20 là Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Nghệ An./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục