Hà Nội đông đúc trở lại trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 22

Hà Nội dần đông đúc trở lại trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 22

Trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22 của thành phố Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, đường phố Thủ đô trong giờ cao điểm sáng đã đông đúc trở lại.

Trái ngược với hình ảnh thưa thớt trong những ngày giãn cách xã hội, đường phố Thủ đô trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 22 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có sự khác biệt rõ rệt.

Nhìn chung, tình hình giao thông sáng nay tương đối ổn định, lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn so với những ngày trước, tuy nhiên hiện tượng ùn tắc chỉ xảy ra cá biệt ở một số nơi. 

Tại các ngã 3, ngã 4 luôn có lực lượng chức năng túc trực, điều tiết và phân luồng giao thông.

Đường Xuân Thuỷ hướng vào trung tâm thành phố có lượng phương tiện khá lớn, chiều ngược lại có phần vắng vẻ hơn.

Ngã tư Mai Dịch - một nút giao quan trọng cũng không xảy ra hiện tượng ùn tắc, giao thông thuận lợi.

[Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15 từ sáng 21/9, mở lại cắt tóc, xe công nghệ]

Cầu Diễn, điểm từng nổi tiếng với việc ùn tắc tại chốt kiểm soát vùng trong những ngày trước cũng đã lưu thông thuận lợi.

Đường Phạm Hùng - tuyến đường vành đai của thành phố cũng tương đối ổn định. Chiều hướng vào Mai Dịch có phần đông đúc hơn. Xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ tại ngã tư Đại lộ Thăng Long. 

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có khá đông phương tiện tập trung chờ đèn đỏ, tuy nhiên, giao thông khá thuận lợi. 

Đường Nguyễn Trãi lượng phương tiện đông đúc trở lại nhưng không xảy ra ùn tắc.

Riêng tại khu vực Ngã Tư Sở - Trường Chinh, vào khoảng 7h30 xảy ra ùn tắc nhẹ. 

Tuyến đường Láng quay trở lại với hình ảnh đông đúc thời điểm trước dịch. Tại các ngã tư giao cắt với các tuyến đường: Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, các cầu qua sông Tô Lịch xảy ra hiện tượng ùn ứ do người dân chờ đèn đỏ.  

Các khu vực như Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh… giao thông thuận lợi.

Ghi nhận tại tuyến đường Xa La, Cầu Bươu, đoạn qua cổng bệnh viện K cơ sở Tân Triều, vào giờ cao điểm xảy ra hiện tượng ùn tắc. Người dân di chuyển qua khu vực này mất từ 20-25 phút./.

(Vietnam+)