Hà Nội: Dàn dựng va chạm giao thông để cướp tài sản

Với thủ đoạn dựng cảnh va chạm giao thông, Hùng và đồng bọn đã lấy cắp chiếu túi xách của chị Ph và bỏ chạy trong tiếng tri hô của người bị hại và sự truy đuổi của nhiều người dân.
Hà Nội: Dàn dựng va chạm giao thông để cướp tài sản ảnh 1Tang vật được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Với thủ đoạn dựng cảnh va chạm giao thông, Hùng và đồng bọn đã lấy cắp chiếu túi xách của chị Ph. và bỏ chạy trong tiếng tri hô của người bị hại cũng như sự truy đuổi của nhiều người dân.

Theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 1/10, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Mạnh Hùng (sinh năm 1981, trú tại tổ 12, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng cùng đồng bọn đã sử dụng thủ đoạn dàn dựng va chạm giao thông để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 29/9, chị Lê Thị Hồng Ph. (sinh năm 1976, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) khi đang lưu thông trên đường Ô Chợ Dừa thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cố tình va chạm khiến chị bị mất lái và nghiêng sang một bên.

Ngay khi chị Ph. chưa kịp định thần, 2 đối tượng đi xe Air Blade mang biển kiểm soát 29K1-39724 phóng tới và nhanh tay giật lấy chiếc túi màu đen đang treo ở xe và rồ ga tẩu thoát.

Sau khi bị giật túi, chị Ph. hốt hoảng tri hô và cùng với nhiều người dân truy đuổi. Để cắt đuôi nhóm người đuổi theo, đối tượng nữ ngồi sau xe Air Blade đã liên tục dùng bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào những người đuổi theo, một số người bị xịt hơi cay đã phải dừng lại, không thể tiếp tục truy đuổi đối tượng.

Cùng lúc này, hành vi của đối tượng đã bị tổ công tác thuộc phường Ô Chợ Dừa gồm Trung uý Nguyễn Đức Tùng và Thượng sỹ Chu Ngọc Thái đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường phát hiện. Hai trinh sát ngay lập tức áp sát, yêu cầu hai đối tượng dừng xe, nhưng hai đối tượng đã vứt lại xe để thoát thân.

Quyết tâm không để lọt đối tượng, bằng nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế thành công đối tượng lái xe cùng tang vật và dẫn giải về Công an phường Ô Chợ Dừa. Đối tượng nữ ngồi sau xe đã nhân lúc lực lượng trinh sát khống chế đối tượng, thừa cơ bỏ trốn.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Dương Mạnh Hùng. Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là một chiếc túi xách đối tượng lấy cắp được có chứa một máy tính bảng, một điện thoại, 1 ví da và nhiều giấy tờ tùy thân của người bị hại, có tổng giá trị khoảng 5,8 triệu đồng.

Ngay sau đó ít phút, chị Lê Thị Hồng Ph. đã tới trụ sở công an phường để tường trình vụ việc và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Qua sự việc trên, cơ quan công an cảnh báo: Người dân cần lưu ý và cảnh giác với thủ đoạn cố tình dàn dựng va chạm giao thông của các đối tượng nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục