Hà Nội đăng cai kỳ họp Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á

Kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5- 10/10 với sự tham dự của 8 thành phố thành viên là Hà Nội, Bangkok, Đài Bắc, Jakarta, Kuala Lumpur, New Delhi, Seoul, và Tokyo.

Kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5- 10/10 với sự tham dự của 8 thành phố thành viên là Hà Nội, Bangkok, Đài Bắc, Jakarta, Kuala Lumpur, New Delhi, Seoul, và Tokyo.

Đây là kỳ họp thường niên của CPTA trong khuôn khổ hoạt động của Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21), được tổ chức luân phiên tại các thành phố thành viên. Năm 2003, Hà Nội đã đăng cai kỳ họp lần thứ 2 của CPTA.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả hoạt động của 8 thành phố thành viên, thảo luận và đề xuất giải pháp thực hiện cho các dự án du lịch mới. Vấn đề trách nhiệm của các cơ quản lý, chính quyền địa phương cũng như của các doanh nghiệp du lịch cũng nằm trong chương trình nghị sự của kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ tham dự các cuộc triển lãm du lịch do 8 thành phố thành viên tổ chức và sẽ tham quan khảo sát thành phố Hà Nội.

Là thành viên của CPTA, Hà Nội đã có nhiều đóng góp tích cực, như tham gia thiết kế mẫu logo và biểu tượng của Hội đồng, xây dựng các tour du lịch thử nghiệm đến các thành phố thành viên và tour liên kết, xây dựng và cung cấp thông tin cho website bằng tiếng Anh của Hội đồng.

Theo Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hiện nay, Hà Nội đón khách quốc tế đến từ hơn 160 thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2008, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước tăng trên 10%, trong đó khách quốc tế ước đạt 960.500 lượt, tăng 5% và khách du lịch nội địa ước đạt 5 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ 2007./.

Tin cùng chuyên mục