Hà Nội: Đầu tư 105 tỷ đồng cải tạo hồ Linh Quang

Trong quý 4 năm nay, thành phố Hà Nội sẽ triển khai dự án cải tạo hồ Linh Quang (quận Đống Đa), khu vực trước đây bị nhiễm phẩy khuẩn tả và đang trong tình trạng bị lấn chiếm và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

  Trong quý 4 năm nay, thành phố Hà Nội sẽ triển khai dự án cải tạo hồ Linh Quang (quận Đống Đa), khu vực trước đây bị nhiễm phẩy khuẩn tả và đang trong tình trạng bị lấn chiếm và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố cho biết dự án, có tổng kinh phí đầu tư 105 tỷ đồng, nhằm mục tiêu tách hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân ra khỏi hồ Linh Quang và đưa vào hệ thống nước thải chung của thành phố.

Dự án sẽ cải tạo nạo vét lòng hồ, di dời đường ống dẫn nước thô nằm dưới lòng hồ lên khu vực đường dạo ven hồ, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống đường giao thông, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ.

Khi dự án hoàn thành, hồ Linh Quang sẽ chỉ chứa nước mặt góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan trong khu vực.

Khu vực cải tạo hồ Linh Quang có phạm vi 46.000m2 (bao gồm 35.000m2 lòng hồ và 11.000m2 hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông). Để thực hiện dự án, sẽ có 290 hộ dân thuộc địa bàn phường Văn Chương, quận Đống Đa phải di dời, dự kiến sẽ được tái định cư tại khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính./ (TTXVN)


 

Tin cùng chuyên mục