Hà Nội đầu tư 41 tỷ đồng phát triển hoa, cây cảnh chất lượng cao

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết Hà Nội đã đầu tư cho Chương trình Đề án phát triển hoa, cây cảnh trong năm 2014 với tổng kinh phí 41 tỷ đồng.
Hà Nội đầu tư 41 tỷ đồng phát triển hoa, cây cảnh chất lượng cao ảnh 1(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết để chuyển đổi mô hình sản xuất rau màu kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh chất lượng cao, Hà Nội đã đầu tư cho Chương trình Đề án phát triển hoa, cây cảnh trong năm 2014 với tổng kinh phí 41 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hỗ trợ các mô hình, trang trại sản xuất hoa đại trà và hoa giá trị kinh tế cao như mô hình sản xuất hoa lily chất lượng cao; mô hình sản xuất hoa lan chất lượng cao; mô hình sản xuất hoa hồng có giá trị kinh tế cao...

Đặc biệt, Trung tâm quan tâm đến việc xây dựng mô hình sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật trên cây hoa hồng, hoa cúc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Suốt ở thôn Yên Nội, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, là một trong những hộ được chọn tham gia mô hình điểm trồng hoa ly (ly sa, ly sorbon) chất lượng cao với diện tích 1.000m2.

Ông Suốt cho biết, đây là loài hoa có nguồn gốc ôn đới, tương đối khó trồng bởi điều kiện khí hậu, thời vụ trồng hoa có ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, ra nụ, nở hoa. Loại hoa này tuy cho thu nhập cao nhưng vốn đầu tư gấp 3-4 lần so với các loài hoa khác.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, mô hình trồng hoa ly của gia đình ông Suốt ít bị sâu bệnh gây hại, sinh trưởng, phát triển tốt. Thân cây khỏe, nụ to, mỗi cây cho 5-6 bông.

Gia đình ông Suốt có khoảng gần 2.800m2 đất canh tác và chuyên để trồng các loại hoa cúc, ly. Mỗi năm, thu nhập bình quân đem lại cho thành viên trong gia đình ông hơn 50 triệu đồng.

Hà Nội hiện cung ứng 85% sản lượng hoa, cây cảnh phục vụ người tiêu dùng Thủ đô, 10 - 12% còn lại được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành phố khác. Ngoài ra, Hà Nội còn xuất khẩu hoa hồng, cúc, lay ơn sang Trung Quốc, Campuchia từ 3-5%.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, hoa đào (đào cành và đào thế), quất cảnh Hà Nội được cung ứng tới các địa phương, bước đầu giới thiệu ở các nước nhiều người Việt sinh sống như Nga, Đức, Mỹ...

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng hoa cây cảnh chất lượng cao, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội quan tâm đến việc đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và đưa bà con đi thăm quan các mô hình làm ăn giỏi để học hỏi kinh nghiệm.

Năm nay, Trung tâm đã tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật viên cơ sở; 1 lớp tập huấn cho hội viên Hội sinh vật cảnh Thành phố Hà Nội; 24/82 lớp tập huấn ngắn hạn (diện rộng) về kỹ thuật sản xuất hoa, cây cảnh cho nông dân, chủ trang trại.

Hiện Trung tâm đang triển khai xây dựng tài liệu phục vụ tuyên truyền tập huấn; trình xin tổ chức 2 đoàn đi thăm quan học tập kinh nghiệm trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục