Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo hồ Ba Mẫu

Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đang đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành dự án cải tạo hồ Ba Mẫu.
Sau 19 năm triển khai vẫn trong tình trạng dang dở, hiện nay, dự án cải tạo hồ Ba Mẫu đang được Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành.

Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã thống nhất trước mắt sẽ tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kè hồ, đường, hè, hệ thống thoát nước bẩn xung quanh hồ và giải phóng mặt bằng các lô đất số 3, 4, 5A, 5B, tạo quỹ đất tái định cư tại chỗ.

Hiện nay các ô đất số 3, số 4 đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong, chỉ còn vướng vài hộ dân, trong khi ô 5A vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Đối với một số hộ dân ô số 3 và 5A chưa chịu di dời, quận Đống Đa sẽ ra thông báo yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ công trình lấn chiếm, trường hợp nào cố tình chây ỳ, quận sẽ tổ chức cưỡng chế.

Riêng ô số 6 chưa triển khai đến, Sở và quận sẽ có tờ trình xin thành phố cho phép các hộ dân đang sống ở đây được phép chỉnh trang lại nhà ở.

Theo kế hoạch, trong tháng 7, Sở Xây dựng Hà Nội và quận Đống Đa sẽ kiện toàn xong nhân sự tổ công tác của quận và 2 phường Phương Liên, Trung Phụng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức đo đạc, cắm mốc giới.

Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu phải giải phóng mặt bằng 145 hộ dân thuộc 2 phường Phương Liên và Trung Phụng. Mặc dù đã triển khai được 3/4 công việc, nhưng dự án vẫn chưa thể hoàn thành do người dân chống đối, không chấp thuận di dời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục