Hà Nội đẩy tiến độ các công trình trọng điểm

Ngày 21/2, tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu chính quyền bốn quận Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Ban quản lý dự án và nhà thầu, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Cát Linh-La Thành, La Thành-Thái Hà-Láng, đường Văn Cao-Hồ Tây, đường Lạc Long Quân.

Ngày 21/2, tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu chính quyền bốn quận Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Ban quản lý dự án và nhà thầu, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Cát Linh-La Thành, La Thành-Thái Hà-Láng, đường Văn Cao-Hồ Tây, đường Lạc Long Quân.
 
Dự án đường Cát Linh-La Thành (dài 1.480 m, tổng mức đầu tư là 286,6 tỷ đồng) và dự án đường La Thành-Thái Hà-Láng (1.900 m, gần 325,7 tỷ đồng) do Ban quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở Giao thông Vân tải) làm chủ đầu tư. Được khởi công từ năm 2003 nhưng đến nay, tiến độ thi công dự án rất ì ạch.
 
Theo chủ đầu tư và các bên liên quan, với dự án đường Cát Linh-La Thành, trong tháng 5/2009 sẽ bố trí nhà tái định cư cho các hộ dân, trước ngày 30/7 thu hồi mặt bằng và giải quyết xong các tồn tại của khâu giải phóng mặt bằng của dự án; trong năm 2009 sẽ thi công xong phần xây lắp từ nút Bộ Tư lệnh công binh đến Giang Văn Minh.
 
Đối với dự án La Thành-Thái Hà-Láng, trong tháng 3 và 4 năm nay sẽ giải quyết xong các tồn tại, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; trong tháng 6 sẽ thi công hoàn thành đoạn 110m đầu đường Láng; đoạn tiếp theo đến Thái Hà hoàn thành trong tháng 12/2009 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ, đưa vào sử dụng vào tháng 3/2010 gói thầu số 2 (từ La Thành đến Thái Hà).
 
Dự án đường Văn Cao-Hồ Tây có tổng mức đầu tư 372,67 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Tổng diện tích thu hồi của dự án là trên 47.000 m2. Có 381 hộ dân và 5 cơ quan phải giải phóng mặt bằng, 202 hộ dân phải bố trí tái định cư, hiện còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
 
Theo chủ đầu tư, trong tháng 3 năm nay sẽ giải quyết xong về công tác giải phóng mặt bằng tại quận Ba Đình và sẽ hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 10/2010. Ban Quản lý Giao thông đô thị cũng cho biết, tuyến đường Lạc Long Quân mở rộng dài trên 4 km, được khởi công từ cuối năm 2005, với tổng mức đầu tư 468,405 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong năm 2009 theo đúng kế hoạch.
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo bốn quận Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy có các phương án hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng; đồng thời vận động các hộ dân cùng thực hiện chủ trương của thành phố, vì lợi ích chung. Chủ đầu tư dự án và nhà thầu phải bố trí khu tái định cư với chất lượng tốt cho các hộ dân; thi công theo phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đấy, không thi công dàn trải, khẩn trương hoàn thành các công trình, kịp mừng lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
 
Đối với tuyến đường Cát Linh-La Thành, La Thành-Thái Hà-Láng, ông Nguyễn Thế Thảo giao chủ đầu tư và các bên liên quan lập tiểu dự án giải quyết ngầm hóa đường dây các loại, giải quyết dứt điểm bài toán “dây thòng lọng”./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục