Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 dễ, nhiều thí sinh ra trước giờ

Hà Nội: Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 dễ, nhiều thí sinh ra trước giờ

Kết thúc môn thi Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng nay, nhiều thí sinh ra về với vẻ mặt hớn hở vì làm tốt bài thi.
Hà Nội: Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 dễ, nhiều thí sinh ra trước giờ ảnh 1Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Hà Nội (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Kết thúc môn thi Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng nay (11/6), nhiều thí sinh ra về với vẻ mặt hớn hở vì làm tốt bài thi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú, khá nhiều thí sinh ra trước giờ.

Là thí sinh ra khỏi cổng Trường Trung học phổ thông Trần Phú sớm nhất, em Vũ Quốc Liệu, học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Lợi  (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui vẻ cho biết: “Đề thi không khó. Em làm còn dư những 25 phút.”

Đề thi gồm hai phần. Phần một chiếm 7 điểm, với 4 câu hỏi nhỏ về tác phẩm "Đoàn thuyền đánh cá" của nhà thơ Huy Cận. Phần hai chiếm 3 điểm, hỏi về tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của tác giả Lê Minh Khuê. Phần hai có ba câu hỏi nhỏ, trong đó có một câu hỏi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về cách sống cá nhân và tập thể.

Hà Nội: Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 dễ, nhiều thí sinh ra trước giờ ảnh 2Gần hết giờ, các phụ huynh xúm lại cổng trường Trung học phổ thông Trần Phú để ngóng con và hỏi thí sinh ra sớm về đề thi. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Theo em Vũ Quốc Liệu, nội dung đề hoàn toàn nằm trong chương trình chính của lớp 9, đã được các thầy cô ôn tập rất kỹ, và vì thế không khó với thí sinh. “Trong phòng em cũng nhiều bạn làm tốt và ra sớm,” Liệu cho biết.

Kết thúc bài thi sớm 15 phút và cũng rời phòng thi trước giờ, em Lê Thị Hoàng Nhi, học sinh Trường Trung học cơ sở Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhận định đề dễ hơn năm ngoái và em làm bài khá tốt.

Theo Nhi, câu hỏi về phần nghị luận ban đầu khiến em hơi lúng túng. “Tuy nhiên, nếu nắm bắt tốt ý tưởng của tác phẩm 'Những ngôi sao xa xôi' cộng với trình bày ý kiến bản thân thì sẽ làm được,” Nhi cho biết.

Còn với thí sinh Đỗ Khánh Ly, học sinh Trường Trung học cơ sở Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, câu hỏi em cho rằng có thể làm khó thí sinh nhất là yêu cầu chép lại hai câu thơ thể hiện lòng biết ơn với biển cả trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá. “Tuy nhiên, đây là bài thơ hay và đa số các bạn thuộc nên em nghĩ sẽ không nhiều bạn bị mất điểm. Nhìn chung đề thi khá dễ, hoàn toàn trong chương trình cơ bản,” Ly nhận định.

Bữa sáng hối hả trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bữa sáng hối hả trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người thân hóng đợi trước cổng trường thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người thân hóng đợi trước cổng trường thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lo muộn giờ, thí sinh chạy như 'bay' tới phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lo muộn giờ, thí sinh chạy như 'bay' tới phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đúng lịch 7 giờ sáng các em đã phải có mặt để báo danh nhưng 7 giờ 45, nhiều thí sinh vẫn đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đúng lịch 7 giờ sáng các em đã phải có mặt để báo danh nhưng 7 giờ 45, nhiều thí sinh vẫn đến muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có thí sinh đã lộ vẻ mệt mỏi trong buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có thí sinh đã lộ vẻ mệt mỏi trong buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm thi trường THPT Trung Văn, nhiều em đã phải chạy nước rút để kịp giờ báo danh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại điểm thi trường THPT Trung Văn, nhiều em đã phải chạy nước rút để kịp giờ báo danh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng nay, gần 80.000 học sinh của Hà Nội bắt đầu làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng nay, gần 80.000 học sinh của Hà Nội bắt đầu làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em sẽ thi hai môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều). Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút, theo hình thức thi tự luận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em sẽ thi hai môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều). Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút, theo hình thức thi tự luận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số thí sinh đã để quên giấy báo dự thi và phải nhờ người nhà mang đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số thí sinh đã để quên giấy báo dự thi và phải nhờ người nhà mang đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Do điểm thi sẽ nhân hệ số hai nên đây vẫn là điểm quan trọng nhất quyết định sự đỗ, trượt của thí sinh trong cuộc chạy đua vào lớp 10. Vì thế, kỳ thi này khá căng thẳng đối với các em và với cả phụ huynh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Do điểm thi sẽ nhân hệ số hai nên đây vẫn là điểm quan trọng nhất quyết định sự đỗ, trượt của thí sinh trong cuộc chạy đua vào lớp 10. Vì thế, kỳ thi này khá căng thẳng đối với các em và với cả phụ huynh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một thí sinh quên giấy báo dự thi đang chờ phụ huynh mang đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một thí sinh quên giấy báo dự thi đang chờ phụ huynh mang đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các phụ huynh năm nay đều rất lo lắng cho con em mình vì Hà Nội năm nay có thêm 10.000 học sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các phụ huynh năm nay đều rất lo lắng cho con em mình vì Hà Nội năm nay có thêm 10.000 học sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có thí sinh vào báo danh nhưng không được vào phòng thi vì…. quên mang giấy báo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có thí sinh vào báo danh nhưng không được vào phòng thi vì…. quên mang giấy báo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lo lắng khi gần đến giờ thi vẫn không thấy người thân mang giấy tờ đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lo lắng khi gần đến giờ thi vẫn không thấy người thân mang giấy tờ đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một phụ huynh chia sẻ: ‘Nhà mình tận Hoàng Mai nên phải đưa con đi từ 6 giờ sáng, rất lo vì năm nay tỉ lệ chọi khá cao, không biết nó có đỗ không nữa?’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một phụ huynh chia sẻ: ‘Nhà mình tận Hoàng Mai nên phải đưa con đi từ 6 giờ sáng, rất lo vì năm nay tỉ lệ chọi khá cao, không biết nó có đỗ không nữa?’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có phụ huynh… chắp tay cầu nguyện cho con em mình thi đạt kết quả tốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có phụ huynh… chắp tay cầu nguyện cho con em mình thi đạt kết quả tốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo cô Lan Anh, giáo viên dạy văn Trường Trung học phổ thông Trần Phú, đề thi hay và vừa sức với học sinh: “Đây là hai tác phẩm hay, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Đề thi có câu hỏi yêu cầu về học thuộc, có câu hỏi yêu cầu nghị luận là vừa sức với học sinh trung học cơ sở. Hai tác phẩm cơ bản và quan trọng trong chương trình nên chắc chắn nhiều học sinh làm tốt bài thi.”

Tuy nhiên, cô Lan Anh cũng cho rằng, đề vẫn có khả năng phân loại học sinh vì để đạt điểm cao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng trình bày, cách thể hiện vấn đề và đặc biệt là những câu hỏi phụ.

Chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút, theo hình thức thi tự luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục