Hà Nội: Đề xuất tăng giá vé xe buýt, giảm trợ giá

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề xuất, cần phải tiến hành điều chỉnh tăng giá vé xe buýt để giảm trợ giá cho loại hình vận tải này.
Bà Nguyễn Thị Hà Ninh Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đề xuất, cần phải tiến hành điều chỉnh tăng giá vé xe buýt để giảm trợ giá cho loại hình vận tải này.

Ý kiến trên được bà Ninh nêu lên tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Sở Giao thông Vận tải, diễn ra ngày ngày 18/8.

Tuy nhiên bà Ninh cũng nhấn mạnh, khung giá vé tăng lên bao nhiêu thì hiện chưa thể tính được bởi Sở Giao thông Vận tải cần phải lên lộ trình và đề xuất các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên nhân của việc cần phải điều chỉnh là do giá vé xe buýt hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và ngân sách không thể cứ bù trợ giá mãi.

Theo khung giá hiện nay, giá vé xe buýt dao động từ 3.000-5.000 đồng/lượt xe và giá vé tháng 80.000/tháng với đối tượng sử dụng vé bình thường và 50.000 đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên.

Giải thích với Vietnam+ về vấn đề này, bà Ninh cho rằng, giá vé thời điểm này đã được giảm trừ sau khi trợ giá. Cụ thể, trong tổng số chi phí thu về được khi vận hành chạy xe, lãi lỗ như thế nào thì thành phố cân đối các khoản phí nếu không đủ sẽ được trợ giá. Sáu tháng qua, Hà Nội đã chi trợ giá cho xe buýt là 535 tỷ đồng.

Bà Ninh cũng cho biết, các chi phí vận hành như xăng dầu, bảo hiểm, phí đăng kiểm… cũng tăng theo khiến chi phí vận chuyển hành khách bằng xe buýt tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tổng trợ giá từ ngân sách.

Đề cập đến việc tăng giá vé liệu có làm giảm lượng hành khách đi xe buýt, bà Ninh nhận định: "Dự kiến số lượng khách đi xe buýt sẽ không giảm vì hiện nhu cầu đi lại bằng phương tiện này của người dân vẫn cao. Hơn nữa, giá vé hiện nay đã được niêm yết từ cách đây vài năm trong khi thu nhập của người dân đã tăng lên gấp 2-3 lần."

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố có 82 tuyến xe buýt; trong đó có tới 65 tuyến buýt trợ giá. Tổng số phương tiện xe buýt là 1.254 xe, vận chuyển được 266 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục