Hà Nội: Dịch vụ giặt là 'đắt khách' trong dịp cận Tết Nguyên đán

Dịp cận Tết là thời điểm mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ giặt là "hốt bạc" khi nhu cầu tăng đột biến. Thậm chí, có cửa hàng hiện đang quá tải và phải đến sát giao thừa mới có thể trả đồ cho khách.
Các tiệm kinh doanh giặt là kiếm tiền triệu mỗi ngày trong dịp cận Tết. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Các tiệm kinh doanh giặt là kiếm tiền triệu mỗi ngày trong dịp cận Tết. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Kể từ đầu tháng đến nay, ngày nào anh Minh Phú (Bạch Mai, Hà Nội) cũng phải quần quật đến nửa đêm để lọc quần áo, giặt đồ cho khách. Anh cho biết những ngày cận Tết, do nhu cầu của khách hàng tăng cao nên số lượng đơn hàng tiệm giặt là của anh cũng tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường.

“Quán của tôi có 7 chiếc máy chuyên dụng, ngày nào cũng chạy hết công suất nhưng khách quá đông nên vẫn chưa kịp xong đơn hàng. Từ khi khách mang đồ đến tiệm tới lúc lấy về chỉ mất khoảng 3 tiếng giặt, sấy khô. Tuy nhiên với số lượng đồ giặt hiện giờ thì đến 30 Tết may ra mới trả đủ,” anh Phú cho hay.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có thói quen dọn dẹp nhà cửa, thay chăn, ga… để đón năm mới. Tuy nhiên vì thời tiết thất thường cộng với công việc bận rộn những ngày cuối năm khiến nhiều gia đình tìm đến dịch vụ giặt là để giảm bớt gánh nặng. Do vậy, đây cũng là thời điểm "hái ra tiền" của các đơn vị kinh doanh dịch vụ giặt là.

Theo khảo sát của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, giá dịch vụ giặt là dịp Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện tăng khoảng hơn 10% so với ngày thường. Cụ thể, dịch vụ giặt sấy quần áo ngày thường có mức giá từ 12.000-15.000 đồng/kg sẽ được tăng lên thành 15.000-17.000 đồng/kg; giặt chăn màn ngày thường sẽ có mức giá dao động 18.000-20.000 đồng/kg nay lên 22.000-25.000 đồng/kg. Ngoài ra, các dịch vụ giặt hấp hay giặt khô những loại trang phục đặc biệt như vest, áo da, áo dài... dao động từ 50.000-100.000 đồng/chiếc tùy loại vào dịp cận Tết.

[Diễn biết thời tiết trước và sau ngày ông Công ông Táo Tết Quý Mão]

Chị Thu Huyền, chủ tiệm giặt là tại Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) cho biết trong dịp cao điểm như cuối năm những đơn hàng lẻ và ít chị đều không nhận. “Khách giặt dưới 1kg tôi cũng tính đồng giá 15.000 đồng/kg chứ không công bật máy giặt lên mà giặt ít quá cũng rất tốn điện,” chị Huyền nói.

Đối với cửa hàng của chị Huyền, trong dịp cận Tết năm nay mỗi ngày trung bình cửa hàng chị giặt khoảng 200kg đồ các loại, trừ đi chi phí thuê cửa hàng, nhân công, điện nước… thu về khoảng được hơn 2 triệu đồng mỗi ngày.

Để chuẩn bị đón đầu năm mới, chị Nhật Linh (Ba Đình, Hà Nội) mang một lô đồ ra tiệm giặt để “tổng kết.” Gia đình chị có máy giặt nhưng là loại nhỏ nên sẽ tốn nhiều thời gian để giặt giũ. Lô đồ giặt của chị bao gồm cả áo vest, áo phao, chăn… nên được báo chi phí giặt là 1,2 triệu đồng.

“Dù giá có hơi tăng nhẹ nhưng quần áo và đồ dùng được giặt là sạch sẽ, đồng thời tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức nên Tết năm nào tôi cũng gửi đồ ra quán để giặt,” chị Linh chia sẻ./.

Tin cùng chuyên mục