Hà Nội điều chỉnh phân luồng trên nhiều tuyến phố để giảm ùn tắc

Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại các tuyến phố gồm các phương tiện đi hai chiều trên phố Sơn Tây, đoạn Kim Mã đến Trần Phú; tổ chức giao thông một chiều ôtô trong giờ cao điểm một số nơi.
Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố ảnh 1 Chiến sỹ cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trong giờ cao điểm trên trục đường Giải Phóng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định phân luồng hướng dẫn giao thông mới trên một số tuyến đường phố.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại các tuyến phố gồm các phương tiện đi hai chiều trên phố Sơn Tây, đoạn Kim Mã đến Trần Phú; tổ chức giao thông một chiều ôtô trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 hàng ngày trên các tuyến Đại Từ (theo chiều từ đường Giải Phóng đến phố Nguyễn Cảnh Dị) và Nguyễn Hữu Thọ (theo chiều từ phố Nguyễn Cảnh Dị đến đường Giải Phóng); tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy đi hai chiều trên phố Nguyễn Khuyến (đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Quý Cáp); cấm xe tải trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 hàng ngày tại phía Bắc cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân để giảm tải cho khu vực nội thành.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Ban Quản lý dự án Duy tu Hạ tầng giao thông tổ chức lắp đặt biển báo, duy trì mặt hè, đường sơn kẻ tổ chức giao thông trên các tuyến đường.

Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội, Công an và Ủy ban Nhân dân các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai và chính quyền xã, phường sở tại để tổ chức, hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông trong thời gian một tuần đầu, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục