Hà Nội: Đua theo xăng, giá một số loại hàng hóa thực phẩm tăng cao

Sau vài ngày khi giá xăng, dầu thiết lập đỉnh, giá một số các loại hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội cũng tăng mạnh khiến không ít người dân và các tiểu thương phải "đau đầu."
Giá một số các mặt hàng hàng hóa như dầu ăn, đường, mì tôm... tăng mạnh kể từ đầu tháng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giá một số các mặt hàng hàng hóa như dầu ăn, đường, mì tôm... tăng mạnh kể từ đầu tháng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau nhiều lần liên tục leo thang, giá xăng dầu trong nước hiện nay đã đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử; trong đó, xăng RON 95 tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều mặt hàng, dịch vụ đồng loạt tăng giá, “tát nước” theo giá xăng, dầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, tại một số chợ và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội, hiện một số các mặt hàng thực phẩm, lương thực đang tăng cao; trong đó tăng mạnh nhất là các mặt hàng đường mía, trứng, dầu ăn…, tăng từ 15-30% so với thời điểm đầu tháng.

Theo khảo sát, tại khu vực chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Trại Găng, chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giá trứng gà ta đang có giá 30.000 đồng/chục, tăng 4.000-5.000 đồng so với đầu tháng; trứng gà công nghiệp có giá 22.000 đồng/chục, tăng 4.000 đồng. Đường trắng có giá 22.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng.

Tăng mạnh nhất là mặt hàng dầu ăn, trong đó giá dầu ăn Meizan Gold trước giá 62.000 nghìn đồng/chai 2 lít giờ tăng lên 102.000 nghìn đồng; một số khác như dầu ăn Simply trước 48.000-52.000 đồng/chai 1 lít nay đã lên tới 64.000-68.000 đồng/chai.

Theo lời một số tiểu thương tại chợ, giá dầu ăn hiện đang tăng lên rất cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, một số công ty còn báo hết,  không có hàng để nhập. “Tôi đặt hàng từ sau đợt tăng giá đầu tiên, lúc đó dầu ăn là 680.000 đồng/thùng 20 lít mà đến khi tăng lên thành 750.000 đồng họ mới giao hàng cho tôi," chị Huyền, một tiểu thương tại chợ Nguyễn Công Trứ chia sẻ sau khi nhận hóa đơn thanh toán.

Bên cạnh các mặt hàng tăng "nóng" thì mặt hàng rau xanh phần lớn lại giảm mạnh hoặc không tăng. Tại chợ Hôm, rau cải xanh giảm từ 15.000 đồng/mớ xuống còn 10.000 đồng; cà chua giá 20.000 đồng/kg giảm xuống còn 15.000 đồng/kg; bắp cải trắng giữ nguyên giá 15.000 đồng/kg; rau muống 15.000 đồng/kg... Các mặt hàng khác như thịt lợn, thịt gà, tôm, cá, gia vị… thì hầu như không có biến động về giá.

Hà Nội: Đua theo xăng, giá một số loại hàng hóa thực phẩm tăng cao ảnh 1Các mặt hàng rau, củ quả giảm giá mạnh trong thời điểm này. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc các sản phẩm hàng hóa, hàng tiêu dùng tăng “phi mã” đến hàng chục phần trăm khiến nhiều người dân chóng mặt, điều đó buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu.

“Nghe báo đài nói cứ tưởng giảm thuế thì giá hàng hóa tiêu dùng sẽ rẻ đi nhưng tôi thấy đường, sữa, dầu ăn, mỳ tôm... cái gì cũng tăng giá tầm 10-20% so với đầu năm,” chị N.T, ở Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.

[Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng: Mũi tên trúng nhiều đích]

Sự tăng giá của hàng hóa còn tác động lớn đến các tiểu thương. Chị Nguyễn Thị Kiều, chủ cửa hàng tạp hóa ở Thanh Lương, Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, mối buôn liên tục báo tăng giá. Mì tôm Omachi đợt đầu năm nhập vào là 180.000 đồng/thùng giờ tăng lên 200.000 đồng/thùng; dầu ăn đậu nành từ 600.000 lên 630.000 đồng/thùng 6 chai 2lít, cháo Gấu đỏ từ 140.000 đồng lên 150.000 đồng/thùng;các loại bia cũng tăng khoảng 10% so với đầu năm.

“Do xăng dầu tăng giá nên giá vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá bán cũng tăng. Hôm qua bên tổng đại lý đã thông báo đợt nhập tới giá sẽ tiếp tục tăng vì các nhà sản xuất nói sẽ tăng giá tiếp. Giá nhập vào tăng nên tôi buộc phải điều chỉnh giá bán ra, nếu không sẽ không có lãi,” chị Kiều than thở./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục