Hà Nội: Dừng cho thuê trên bãi Hồng Hậu vì sụt lún

UBND phường Phú Thịnh (Sơn Tây) đã quyết định ngay trong tháng 11/2010 chấm dứt cho thuê bến bãi để kinh doanh trên bãi Hồng Hậu.
Sau sự cố sụt lún nghiêm trọng tại kè Hồng Hậu, tuyến đê Hữu Hồng (sông Hồng) đoạn qua địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Phú Thịnh đã quyết định ngay trong tháng 11/2010 chấm dứt cho thuê bến bãi để kinh doanh, chứa vật liệu xây dựng trên bãi Hồng Hậu.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Phú Thịnh, để đi đến quyết định trên, chính quyền địa phương đã họp với tám hộ gia đình đang có Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, chứa vật liệu xây dựng trên bãi Hồng Hậu.

Cuộc họp này nhằm xử lý việc tập kết lượng cát vàng quá lớn gây ra vụ sụt lún nghiêm trọng trên đê hữu Hồng, đoạn qua phường Phú Thịnh.

Ủy ban Nhân dân phường đã làm các thủ tục liên quan đối với tám hộ và đã hoàn thành thanh lý một hợp đồng. Với bảy hợp đồng còn lại, có thời hạn đến năm 2011, các chủ kinh doanh đã đồng ý chấm dứt hợp đồng và đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh lý.

Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cũng đã chỉ đạo các phường Phú Thịnh, Lê Lợi, Viên Sơn và xã Đường Lâm rà soát toàn bộ các hoạt động động bến bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi, trên bãi sông Hồng thuộc địa bàn Sơn Tây.

Thị xã cũng chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cát, sỏi, vật liệu xây dựng của các tổ chức, các nhân kinh doanh vi phạm Luật Đê điều và pháp lệnh Phòng chống lụt bão. Đồng thời, tiến hành khảo sát, lập dự toán chỉnh trang đường chân đê, các dốc lên đê phục vụ dân sinh và lấp các dốc lên đê không được phép mở gây mát an toàn cho đê.

Như tin đã đưa, ngày 18/10, tại vị trí từ K29 + 850 đến K30 + 050 kè Hồng Hậu, tuyến đê Hữu Hồng (sông Hồng) nằm trên địa bàn Ủy ban Nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cung sạt lở có độ dài khoảng 200m, sâu vào bãi thượng lưu từ 80 đến 100m, đỉnh cung sạt chỉ cách chân đê khoảng 30 tới 40m. Vụ sạt lở không có thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng 3 nhà xưởng, 8 khẩu băng chuyền, 3 máy bơm hút cát, 2 xe máy, 2 chiếc máy xúc cùng hàng nghìn m3 cát xây dựng bị nhấn chìm xuống sông Hồng.

Nguyên nhân của vụ sạt lở được xác định liên quan đến một số doanh nghiệp khai thác cát đã chất tải quá lớn, với hàng chục “núi” cát với độ cao từ 8-15m trên bãi sông. Trong khi đó, theo quy định, các hộ dân không được tập kết vật liệu, chất tải tại khu vực này.

Trước những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng kể trên, cuối tháng 10/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thị xã Sơn Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý đối với những vi phạm dẫn đến vụ sạt lở trên./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục