Hà Nội FC thua Bình Định ngay trong ngày ra mắt tân HLV Hàn Quốc

Hà Nội FC thua ngay trận đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Hàn Quốc Park Choong-kyun sau khi để Bình Định đánh bại tại Hàng Đẫy ở vòng 11 V-League 2021.
Hà Nội FC thua trận thứ hai liên tiếp sau khi bị Bình Định đánh bại ngay trên sân nhà. (Ảnh: VPF)
Hà Nội FC thua trận thứ hai liên tiếp sau khi bị Bình Định đánh bại ngay trên sân nhà. (Ảnh: VPF)

Hà Nội FC vừa đón nhận thất bại 0-1 trước Bình Định trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 11 V-League 2021 tối nay (28/4). Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng Thủ đô sau khi mới bị Hoàng Anh Gia Lai đả bại ở vòng trước. 

Đáng chú ý, trận đấu với Bình Định chính là màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC Park Choong-kyun. 

Đội bóng Thủ đô lần đầu bổ nhiệm "thuyền trưởng" người nước ngoài với mong muốn gia tăng sức mạnh, sớm thoát khỏi cơn khủng hoảng đang đeo bám thời gian qua, nhưng lại ngay lập tức nhận "trái đắng."

Trước Bình Định, Hà Nội FC vẫn chơi chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn song tấn công không hiệu quả. 

Quang Hải tiếp tục là điểm sáng nhất trong đội hình Hà Nội FC với những pha xử lý khéo léo, tung ra đường chuyền mở hướng tấn công thoáng đạt.

Hà Nội FC thua Bình Định ngay trong ngày ra mắt tân HLV Hàn Quốc ảnh 1Quang Hải không thể giúp Hà Nội FC tránh khỏi thất bại trước Bình Định. (Ảnh: VPF)

Nhưng một mình tiền vệ số 19 không đủ để vực dậy cả tập thể đang rơi vào khủng hoảng. Lần lượt Văn Quyết, Geovane và Bruno bên phía Hà Nội FC liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Trong khi đó, Bình Định phòng ngự quyết tâm và tỏ ra hiệu quả trong từng đường lên bóng. 

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cựu tiền đạo U16 Barcelona Hendrio. Từ pha bóng tỳ đè thành công, cầu thủ này phối hợp với Rimario để rồi dứt điểm góc hẹp, đánh bại thủ môn Tấn Trường. 

Chỉ cần tận dụng tốt một cơ hội, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã khiến màn ra mắt của ông Park Choong-kyun với Hà Nội FC trở nên đáng quên. 

Hơn thế, thất bại ở vòng 11 khiến Hà Nội FC nhiều khả năng không thể vào tốp 6 đội mạnh nhất để tranh vô địch sau giai đoạn một bởi trước mắt chỉ còn hai vòng đấu. 

Hiện đương kim Á quân V-League 2020 chỉ đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.

Ngược lại, ba điểm trọn vẹn giúp tân binh Bình Định nhen nhóm khả năng trụ hạng thành công ngay sau giai đoạn một nhờ lọt vào tốp 6 khi đang đứng thứ 7 với 15 điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục