Hà Nội: Gần 100 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy

Nhiều cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao đã phát huy vai trò gương mẫu, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện sắp xếp bố trí cán bộ thay thế.
Hà Nội: Gần 100 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 10/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ điều kiện về tuổi để tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ điều kiện về tuổi tái cử.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cán bộ có nhiều năm cống hiến.

[Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng]

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh các đồng chí đều là những cán bộ đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, có nhiều thành tích trong công tác, bằng trí tuệ, tư duy, năng lực của mình có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của các địa phương, đơn vị thời gian qua, nhất là trong việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp vừa qua.

Đặc biệt, nhiều cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao đã phát huy vai trò gương mẫu, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện sắp xếp bố trí cán bộ thay thế, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã thông tin nhanh về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế năm 2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố xác định phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới với nhiều tham vọng, nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn; bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, các cán bộ có thâm niên công tác cao sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đội ngũ cán bộ kế cận, tích cực tham gia hoạt động ở địa phương nơi cư trú, sống vui, khỏe và đóng góp để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Các đại biểu bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của Thành ủy, khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp để xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước; đồng thời kiến nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục