Hà Nội gặp mặt các đoàn khách quốc tế dự Đại lễ

UBND thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt hơn 30 đoàn khách quốc tế tham dự Đại lễ kỷ niệm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Chiều 9/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt hơn 30 đoàn khách quốc tế tham dự Đại lễ kỷ niệm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cảm ơn các vị khách quốc tế đến dự Đại lễ và khẳng định đó chính là “nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của Đại lễ, là biểu hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các nước trên thế giới với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung."

Sau khi giới thiệu về 1.000 năm lịch sử của Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định, Hà Nội luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trái tim của cả nước, đầu não chính trị quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế.

Với tinh thần "Hà Nội với bạn bè quốc tế, bạn bè quốc tế với Hà Nội," Hà Nội không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Đồng hành cùng Hà Nội, bạn bè quốc tế đều ủng hộ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong suốt chặng đường phát triển và hội nhập.

Bên cạnh đó, nhiều thành phố, thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế đã có những chương trình hợp tác, giúp đỡ Hà Nội rất hiệu quả; tham gia tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc trong thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

“Với phương châm rộng mở, mến khách và hội nhập, chúng tội mong muốn Đại lễ sẽ trở thành điểm hội tụ của những giá trị văn hóa, của tình hữu nghị," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhiều thành phố, quốc gia trên thế giới đã đăng ký tham gia vào các chương trình của Đại lễ như thành phố Toulouse (Pháp) và Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai thành phố. Theo đó, Toulouse sẽ giúp Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nhiều thành phố như Mátxcơva (Liên bang Nga), Thiên Tân (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Lyon (Pháp) đều tham gia vào các chương trình chào mừng kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội thông qua các hoạt động như biểu diễn văn hóa văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao, triển lãm tranh ảnh, chiếu phim, hội thảo, trình diễn nghệ thuật chiếu sáng.

Đặc biệt, đêm 2/10, người dân Thủ đô đã chứng kiến Lễ hội rồng ấn tượng do Đại sứ quán Tây Ban Nha phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục