Hà Nội gặp mặt cựu quân nhân Đoàn tàu không số

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các cựu quân nhân Đoàn tàu không số đang ở thăm Hà Nội.
Chiều 26/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các cựu quân nhân Đoàn tàu không số đang ở thăm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012).

Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Nhược, Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc, Chủ tịch Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Hà Nội tự hào cho biết, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập Đoàn tàu không số để thực hiện nhiệm vụ chiến lược: vận chuyển vũ khí đạn dược, cán bộ vào chiến trường miền Nam theo tuyến đường biển.

Trong thời gian từ 1961 - 30/4/1975, Đoàn tàu không số đã vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khi đạn dược, chở nhiều lượt cán bộ, trong đó có các đồng chí lãnh đạo cao cấp như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Võ Văn Kiệt… vào miền Nam trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến của quân và dân Nam bộ, góp phần to lớn vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn đất nước.

Bày tỏ xúc động được gặp mặt các cựu chiến binh Đoàn tàu không số, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “51 năm đã qua, nhưng đường Hồ Chí Minh trên biển đã và sẽ mãi mãi trở thành biểu tượng của ý chí sắt đá, lòng dũng cảm, sức sáng tạo phi thường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với bộ đội Hải quân và nhân dân.”

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới toàn thể cựu quân nhân Đoàn tàu không số cùng gia đình và những người thân… Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định, những thành tựu to lớn mà Thành phố Hà Nội đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh, trong đó có các cựu chiến binh Đoàn tàu không số.

Các cựu chiến binh đã phát huy ý chí, tinh thần, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ luôn gương mẫu rèn luyện, giáo dục thế hệ trẻ về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần cách mạng. Chủ tịch mong muốn các cựu chiến binh Đoàn tàu không số tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, đóng góp trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc hiện có gần 1.000 hội viên, trong đó có 65 hội viên là công dân Hà Nội lên đường đi chiến đấu từ Thủ đô gồm hai thế hệ. Thế hệ đầu tiên gồm 20 đồng chí lên đường đánh Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ trước, có nhiều đồng chí chở hàng vào các bến Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Thế hệ thứ hai có trên 40 đồng chí là sinh viên các trường đại học nhập ngũ năm 1972, đã chở đạn dược, bộ đội đặc công giải phóng Trường Sa, ra Côn Đảo đón các đồng chí tù chính trị về đất liền, chở bộ đội, xe tăng vào giải phóng Sài Gòn./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục