Hà Nội: Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của chủ đề

Sau khi ghi số đề, Nghĩa tự xưng với người bán là Công an quận Long Biên và dọa bắt chị này về quận để xử lý. Sau khi đe nạt, viên cảnh sát hình sự rởm đồng ý nhận 4 triệu đồng từ nạn nhân để… bỏ qua.

Hà Nội: Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của chủ đề ảnh 1(Ảnh minh họa)

Sau khi ghi số đề, Nghĩa tự xưng với người bán là Công an quận Long Biên và dọa bắt chị này về quận để xử lý. Sau khi đe nạt, viên cảnh sát hình sự rởm này đồng ý nhận 4 triệu đồng từ nạn nhân để… bỏ qua.

Ngày hôm nay, 23/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nghĩa (40 tuổi, trú tại Long Biên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, một số người dân trên địa bàn quận Long Biên có trình báo về việc bị một đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Gần đây nhất, chị P., 26 tuổi, trú tại phường Long Biên trình báo vào chiều 25/10, chị và bố chồng đang bán quán nước ở nhà thì một người đàn ông đến hỏi mua số đề với số tiền 50.000 đồng.

Sau khi tích kê được đưa, lập tức, người đàn ông này đưa ra một thẻ màu đỏ có ghi “Công an thành phố Hà Nội-Công an quận Long Biên” cho chị P. xem rồi tự nhận là công an quận Long Biên.

Người này còn giật cuốn sổ và tập tích kê rồi dọa bắt chị P. về quận. Sau một hồi đe nạt, viên “cảnh sát” đã đồng ý nhận 4 triệu đồng để bỏ qua mọi việc.

Tương tự, công an quận Long Biên làm rõ một số trường hợp bị cưỡng đoạt tài sản khác với cùng thủ đoạn.

Sau quá trình khẩn trương điều tra, truy xét, Đội Cảnh sự hình sự Công an quận Long Biên đã làm rõ và bắt “viên cảnh sát giả” là Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục