Hà Nội giá hoa tươi tăng cao, nhưng thị trường trầm lắng

Mặt hàng hoa tươi những ngày cận kề 8/3 giá lại tăng cao từ 2-3 lần, nhất là hoa hồng ngoại tăng tới 5-6 lần, nhưng ít người đặt mua.
Hà Nội giá hoa tươi tăng cao, nhưng thị trường trầm lắng ảnh 1Giá các loại hoa trong nước và nhập khẩu đều tăng gấp 2 đến 3 lần so với năm ngoái. (Ảnh: Phương Anh/TXVN)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, giầy dép, túi xách, trang sức... đã tung ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng, kèm theo là chương trình khuyến mại rất hấp dẫn, giá cũng không mấy biến động so với mọi năm.

Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi những ngày cận kề 8/3 giá lại tăng cao từ 2-3 lần, nhất là hoa hồng ngoại tăng tới 5-6 lần, nhưng ít người đặt mua.

Qua khảo sát tại một số cửa hàng chuyên nhập hoa ngoại ở phố Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hàng Bè, Hàng Vải, Kim Ngưu, Kim Liên, Bà Triệu..., thị trường hoa tươi 8/3 năm nay khá phong phú về chủng loại gồm: hoa trong nước và nhập khẩu, giá các loại hoa cao gấp 2 đến 3 lần so với năm ngoái.

Cụ thể, lẵng hoa tươi loại nhỏ có giá từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng, trong khi những lẵng hoa tươi hai tầng được kết phong phú nhiều loại hoa nhập ngoại có giá từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Giá hoa hồng nhập ngoại từ 20.000-50.000 đồng/bông tùy loại. Hoa hồng trong nước có giá rẻ hơn và dao động từ 5.000-15.000 đồng/bông tùy loại, hoa nhìn tươi hơn nhưng bông nhỏ hơn so với hoa nhập khẩu.

Lý giải về việc giá hoa tăng cao nhiều lần so với mọi năm, chị Nguyễn Thị Dung, chủ cửa hàng hoa trên phố Trần Xuân Soạn cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các loại hoa nhập từ Trung Quốc giảm hẳn, giá thành cũng rất cao. Đặc biệt, thời tiết tại Trung Quốc lạnh, hoa không kịp nở và nhiều nhà vườn trồng cầm chừng do e ngại dịch bệnh khiến lượng hoa nhập về cũng giảm hẳn.

Bác Nguyễn Thị Nghĩa, người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề làm hoa tại chợ Hàng Bè cho biết ngoài các loại hoa quen thuộc như hoa hồng Ecuador và Colombia, hoa ly cánh kép, hoa tuylip cánh kép, hải đường, thủy tiên của Hà Lan cũng rất được ưa chuộng.

[Nhiều sản phẩm tạo làn gió mới cho thị trường Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3]

Những loại hay này có màu sắc tươi mới, hình dáng đẹp mắt và độc đáo, thu hút. Giá các loại hoa này thường dao động từ 100.000-200.000 đồng/bông và thuộc mặt hàng cao cấp trong dịp 8/3 này.

Ngoài ra, cửa hàng của bác cũng sáng tạo trong cách bó hoa kết hợp cùng với những món quà đi kèm như bánh, socola, mỹ phẩm... trong hộp bìa carton rất đẹp mắt, với giá từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo yêu cầu.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người tiêu dùng cũng hạn chế chi tiêu nên thị trường hoa tươi đến hôm nay vẫn rất trầm lắng, hy vọng một hai hôm nữa sức mua sẽ tăng cao để người trồng hoa cũng như người bán sẽ vui hơn, bác Nghĩa vui vẻ nói.

Theo anh Nguyễn Văn Bính, người trồng hoa ở xã Tây Tựu, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đợt này giá hoa hồng đắt một phần là do lượng hoa trồng được mùa trước Tết nên đã cắt hết. Để phục vụ dịp mùng 8/3, thời điểm này hoa hồng thường chuyển từ Đà Lạt ra. Nhưng năm nay thời tiết tại Đà Lạt không thuận lợi, trong năm lạnh và sương muối khiến hoa không nảy mầm được, thêm vào đó là dịch COVID-19 nên nhiều chủ vườn trồng cũng rất ít, đẩy giá hoa tăng cao.

Còn các loại hoa như hoa hồng đỏ có giá từ 180.000-240.000 đồng/bó 20 bông, hoa hồng nhung Đà Lạt từ 10.000-15.000 đồng/bông, hoa ly trắng, tím từ 250.000-300.000 đồng/bó 10 cành, hoa địa lan từ 110.000-150.000 đồng/bó 5-10 cành, hoa lan từ 300.000-400.000 đồng/giỏ.

Các cửa hàng hoa ngoài việc chú trọng đến chất lượng và loại hoa, còn quan tâm đến việc tạo lẵng, bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa. Thay vì sử dụng các loại lẵng bằng gỗ quen thuộc, nhiều cửa hàng còn dùng các loại hộp bìa carton hoặc các loại túi giấy, hộp giấy hình lá thư, giỏ quà hết sức độc đáo khiến thị trường quà tặng 8/3 năm nay càng thêm thêm phong phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục