Hà Nội: Giá thực phẩm leo thang

Do hầu hết các diện tích trồng rau màu trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận bị ngập úng và hư hại nhiều cùng với việc giao thông đi lại khó khăn nên giá bán các loại rau xanh, lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội đã tăng đột biến vài ngày nay.

Do hầu hết các diện tích trồng rau màu trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận bị ngập úng và hư hại nhiều cùng với việc giao thông đi lại khó khăn nên giá bán các loại rau xanh, lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội đã tăng đột biến vài ngày nay. 

Tại các chợ như Vĩnh Tuy, Mai Động, chợ Hôm, Thành Công, giá rau, củ quả đã tăng từ 3 lần đến gần 10 lần so với ngày thường. Cụ thể, giá bán su hào từ 3.000 đồng tăng lên 7.000 đồng/củ; su su từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/kg, khoai tây từ 7.000 đồng lên 15.000đồng/kg, đỗ quả từ 10.000 đồng lên khoảng 20.000đồng/kg; cải bắp từ 5.000đồng/kg lên 15.000đồng/kg.

Đặc biệt, giá bán rau muống thường ngày chỉ từ 3.000 đồng đến 4.000/bó nay lên 15.000 đồng thậm chí lên 40.000 đồng/bó tại chợ Thành Công ngày 1/11. Dù giá đắt như vậy, nhưng nguồn cung rất khan hiếm nên cảnh tranh giành nhau mua mớ rau ngon diễn ra ở nhiều chợ.

Chị Thơn, quê Văn Giang, Hưng Yên, chuyên bán buôn rau tại chợ Vĩnh Tuy, cho hay mưa to và ngập úng, rau bị hỏng nhiều, các chủ rau cung cấp ít hơn mọi ngày nên giá đắt hơn nhưng chị vẫn phải cố tranh giành mới có được. Nếu như trước đây xe rau của chị bán với giá rất bình dân cả ngày mới hết hàng và lãi chỉ từ 50.000 đến 80.000 đồng/xe thì chiều 2/11 dù tăng giá bán gấp đôi, gấp ba nhưng chỉ trong thời gian 30 phút khách hàng tranh nhau mua hết nhẵn.

Bên cạnh đó, nắm bắt cơ hội “khát rau xanh” của người thành phố, nhiều gia đình ở các vùng lân cận đã tung người thu gom rau thuê ô tô chở vào Hà Nội bán với lãi lên đến vài triệu đồng chỉ trong một buổi chiều.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, với tình hình ngập úng như hiện nay, diện tích trồng rau xanh tại các vùng như Thanh Trì, Đông Anh, Vân Nội bị vùi ngập trong nước có thể bị mất trắng. Phải mất khoảng 10 ngày để nước rút và khô đất mới có thể gieo trồng lại nên khoảng một tháng sau nữa mới có rau xanh tung ra thị trường. Vì vậy, từ nay đến cuối tháng, người dân Hà Nội vẫn phải đối mặt với việc khan hiếm rau xanh và giá cao.

Cùng với việc tăng giá các loại rau củ quả, giá thực phẩm cũng tăng mạnh không kém. Nhiều người bán hàng lợi dụng mưa to, nước ngập, thức ăn khan hiếm cũng đã tăng giá lên ngất ngưởng. Cụ thể, giá thịt lợn thăn tăng từ 80.000 đồng/kg lên khoảng 100.000 đồng/kg; thịt bò thăn từ 120.000đồng/kg lên 150.000đồng/kg; gà ta từ 90.000đồng tăng lên 120.000 đồng/kg.

Riêng về cá, do mưa lớn làm tràn nhiều ao hồ, các chủ ao hồ thu hoạch vội cùng với việc nhiều người dân ở lân cận các hồ cũng tranh thủ khi nước tràn các ao hồ mang dụng cụ ra đánh bắt để ăn và đem bán nên nguồn cung cá dồi dào và giá rẻ hơn ngày thường.

Trong lúc giá cả ngoài chợ đồng loạt leo thang, nhiều người tiêu dùng cũng đã chuyển hướng sang mua đồ ăn tại các siêu thị. Dạo quanh một vài siêu thị lớn, có thể thấy lượng khách mua hàng tăng đột biến. Trong đó, những quầy hàng rau và thực phẩm hút khách nhiều nhất. Tuy nhiên, lượng người đến chen chúc, tranh giành nhau mua khiến các mặt hàng rau xanh và thực phẩm chẳng bao lâu đã “cháy hàng”.

Bà Vũ Thị Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam (chuỗi siêu thị Fivimart) cho biết, một số mặt hàng như gạo, mỳ, đồ hộp, thịt gà hiện đủ cung cấp cho thị trường. Đối với thịt lợn và rau xanh, hiện trong hệ thống siêu thị không còn. Công ty đang huy động hết nguồn lực để chuyên chở các mặt hàng đông lạnh từ tổng kho đến các điểm siêu thị trong thành phố; đồng thời đốc thúc các cơ sở cung cấp huy động nguồn hàng từ các tỉnh lân cận về để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tương tự, các siêu thị BigC, Hapro cũng đang đẩy mạnh hoạt động này.

Trận mưa lịch sử những ngày qua ở Hà Nội đã khiến thị trường lương thực thực phẩm diễn biến phức tạp. Ngược với mức giá tăng vọt gấp cả chục lần so với ngày thường ở khu vực nội thành là cảnh giá cả hạ thấp đến bất ngờ tại khu vực ngoại thành.

Tại các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, đã xuất hiện tình trạng người dân bán tống, bán tháo hàng nông sản và thực phẩm tươi sống nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Qua khảo sát của phóng viên, các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống được bán với giá rất thấp như: xu hào giá 1.500 đồng/ củ, rau muống có mức giá 1.000 đ/mớ. Nhưng "sốc" nhất là giá các loại cá tươi. Cá chép được bán với giá 9.000 đồng/kg, chưa bằng 1/2 mớ rau muống bày bán tại thị trường khu vực nội thành.

Lý giải cho việc này, một số người dân cho biết diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân bị ngập úng, cá theo mưa tràn lên bờ  rất nhiều nên chủ những hồ nuôi trồng thuỷ sản phải bán đổ, bán tháo để giảm bớt thiệt hại do thiên tai.

Tại khu vực ngoại thành, thịt gà, thịt lợn cũng phải bán giảm giá do nước mưa dâng cao, tràn vào, đe doạ an toàn khu chăn nuôi. Hơn nữa, các hộ chăn nuôi cũng không thể giải quyết ngay được đầu ra của mặt hàng này do ách tắc về giao thông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục