Hà Nội: Giữ vững an ninh trật tự trong Tết Quý Tỵ

Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ba ngày Tết Quý Tỵ, tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo tốt.
Sáng 12/2 (tức Mùng 3 Tết), Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ba ngày Tết Quý Tỵ tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo tốt.

Toàn thành phố không xảy ra khủng bố, phá hoại; không xảy ra trọng án, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Đêm giao thừa không xảy ra đốt pháo tại các quận nội thành, thị xã Sơn Tây và 15 huyện. Chỉ có 5 trường hợp thanh, thiếu niên đốt pháo tép ở 3 huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Đông Anh.

Nhìn chung, khách quốc tế, nhân dân Thủ đô đón xuân, vui tết phấn khởi an ninh an toàn và tiết kiệm.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan Công an, trong ba ngày tết đã phát hiện 20 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2 vụ so với 3 ngày Tết Nhâm Thìn 2012), gồm 2 vụ chống người thi hành công vụ; 4 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ gây rối trật tự công cộng; 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 10 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ đánh bạc.

Lực lượng chức năng đã bắt 18 vụ, 22 đối tượng phạm tội hình sự, tăng 12 vụ, 11 đối tượng so với Tết Nhâm Thìn năm 2012. Bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng có quyết định truy nã, 1 đối tượng có quyết định thi hành án. Xử lý hành chính 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 3 đối tượng cố ý gây thương tích; 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ; 1 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 3 vụ, 11 đối tượng “cò mồi” lôi kéo khách, gây mất trật tự công cộng tại bến xe, sân bay...

Trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Thành phố đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày mùng 1 Tết đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 20/1 tại huyện Thanh Trì; bắt hung thủ gây án.

Thời gian này, toàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người chết, 2 người bị thương , tăng 2 vụ, 3 người chết so với tết Nhâm Thìn năm 2012.

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.084 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt hành chính 474.780.000 đồng./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục