Hà Nội gỡ khó khăn và nỗ lực thực hiện mục tiêu

Hà Nội xác định sẽ nỗ lực, phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm nay.
Sáng 15/7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc sau hơn hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận, thông qua ba Nghị quyết gồm Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội 5 năm 2011-2015; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo tiếp thu, giải trình và nhấn mạnh các giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Theo đó, thành phố xác định sẽ nỗ lực, phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị; trong đó trọng tâm là tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rào cản đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế cao, phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu đề ra; phấn đấu GDP 6 tháng còn lại phải tăng 14,3% để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 12% cả năm.

Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; sẽ có những giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt, kịp thời và nhanh nhạy thực hiện có hiệu quả việc bình ổn giá.

Trước băn khoăn của đại biểu Hội đồng Nhân dân cho rằng một số chỉ tiêu trong giai đoạn 2011-2015 còn quá cao và khó khả thi, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 12-13%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân tích bối cảnh, dự báo tình hình trong thời gian tới và đưa ra quan điểm của thành phố là chọn phương án tăng trưởng cao để khai thác và phát huy hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, nhất là nguồn lực và thế mạnh mới sau khi hợp nhất.

Cụ thể, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức trên các ngành, các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng đầu tư các ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ kỹ thuật và hàm lượng chất xám cao... Đây là nhân tố tạo ra giá trị gia tăng cao nhất, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Mặt khác, Hà Nội với vai trò là Thủ đô ngày càng được sự quan tâm của Trung ương, cả nước và hợp tác của bạn bè quốc tế, đây là thời cơ thuận lợi để Hà Nội khai thác ngoại lực - yếu tố quan trọng cho đẩy mạnh sự phát triển.

Để thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015, thành phố cần lượng vốn đầu tư rất lớn, khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đòi hỏi thành phố tiếp tục ban hành và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để huy động nguồn vốn, đảm bảo các cân đối lớn cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư.

Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tốt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể; tiếp tục tìm ra những biện pháp thích hợp, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những yếu kém, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2011, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục