Hà Nội: Hàng giảm giá trong Tháng khuyến mại

Tháng khuyến mại năm nay, Hà Nội sẽ có gần 1.000 điểm khuyến mại, giảm giá từ 15-50% các mặt hàng, thu hút 350-500 doanh nghiệp.
Theo Sở Công thương thành phố Hà Nội, Tháng khuyến mại (tháng 11) năm nay, Hà Nội sẽ có gần 1.000 điểm khuyến mại, giảm giá từ 15-50% các mặt hàng, thu hút từ 350-500 doanh nghiệp tham gia.

Trong Tháng khuyến mại sẽ có một “Ngày Vàng” (15/11), đây là sự kiện đặc biệt mới của Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2009 để các doanh nghiệp bán hàng giảm giá 30-50% tại 8 “điểm vàng” đối với các sản phẩm điện máy, may mặc, dịch vụ bưu chính-viễn thông...

Tháng khuyến mại năm nay sẽ có các doanh nghiệp tổ chức bán hàng giới thiệu sản phẩm lưu động tới các quận huyện mới của Hà Nội như thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông nhằm mục đích để người dân các khu vực này có thể tiếp cận mua hàng khuyến mại dễ dàng.

Các doanh nghiệp tham gia Tháng khuyến mại đều phải cam kết không bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Những mặt hàng lỗi mốt nhưng vẫn có giá trị sử dụng tốt, bán với giá cả phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng có thu nhập thấp thì vẫn có thể được bán tại Tháng khuyến mại.

Tháng 11/2009 được coi là Tháng khuyến mại của Hà Nội. Đây là sự kiện thương mại quan trọng thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy quá trình giao thương, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp và khuyến khích người tiêu dùng tăng cường mua sắm, nhằm hưởng ứng phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” cũng như chủ trương kích cầu tiêu dùng của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục