Hà Nội: Hồ sơ xin việc làm tăng đột biến.

Kết thúc phiên giao dịch việc thứ 2 của năm 2009 ( phiên đầu tiên sau tết Nguyên đán) vào hồi 16h30 đã cho kết quả lượng lao động đến tìm việc tăng đột biến so với năm ngoái. Ngay từ những giờ đầu buổi sáng cho tới cuối giờ chiều, lao động đến nộp hồ sơ tìm việc vẫn đông nghịt. Điều chưa từng xảy ra trong năm 2008

Kết thúc phiên giao dịch việc thứ 2 của năm 2009 ( phiên đầu tiên sau tết Nguyên đán) vào hồi 16h30 đã cho kết quả lượng lao động đến tìm việc tăng đột biến so với năm ngoái. Ngay từ những giờ đầu buổi sáng cho tới cuối giờ chiều, lao động đến nộp hồ sơ tìm việc vẫn đông nghịt. Điều chưa từng xảy ra trong năm 2008

Mọi nơi đổ về

Theo ông Nguyễn Toàn Phong, Phó ban tổ chức sàn giao dịch việc làm Hà Nội ( Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội), ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch, bãi xe của trung tâm đã kín xe đến gửi. Tại các bảng thông tin doanh nghiệp, được dán ngay cạnh các lối vào cũng nghìn nghịt người đứng xem.

Chị Phí Nguyệt Ánh quê Hải Dương, hiện đang là một nhân viên hành chính cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, cho biết: “Mình ra trường và đã đi làm được hơn 2 năm nay. Hôm nay đến phiên giao dịch này xem có tìm được công việc nào hợp lý và ổn định hơn  không”.

Có rất nhiều người đến với phiên giao dịch tuy có mang mục đích tìm việc nhưng không dám hy vọng rằng sẽ thực hiện được ý muốn của mình. Anh Lâm từng là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ-Thương mại Thuận An tâm sự: “Hiện mình được nghỉ việc và hưởng lương theo chế độ của công ty. Nhưng khoản tiền trợ cấp đó không đủ để chi phí cuộc sống nên cũng muốn đến đây xem có công việc gì phù hợp với mình. Nhưng xem xét từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được nơi nào ưng ý cả…”.

Đến với sàn giao dịch việc làm có rất nhiều đối tượng, trong đó lượng sinh viên chiếm khá đông. Có những người học năm cuối muốn đến tìm việc để khi ra trường là nơi làm việc ngay, nhưng cũng có người là sinh viên các năm thứ 2, 3 muốn kiếm việc để có thu nhập thêm. Em Đào Xuân Tiến đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Lao Động-Xã Hội nói: “Em muốn kiếm được việc làm bán thời gian để có được thu nhập hỗ trợ việc học hành, nhưng không nhiều công ty tuyển. Em lại học ngành bảo hiểm, công việc lại đòi phải có kinh nghiệm vài năm. Khó quá…”.

Bên cạnh những đối tượng cần việc còn có một lượng là đến để “xem xét”. Anh Nguyễn Văn Lăng ở Bắc Ninh hiện đang làm ở một xí nghiệp ngay tại địa phương với mức lương khá cao nhưng vẫn muốn  có được một công việc ở Hà Nội để thuận tiện cho việc học thêm, anh nói: “Sắp tới mình học lên cao học nên đến đây xem có công việc gì để làm trong thời gian học không. Đến thì đến nhưng chắc gì đã kiếm được việc ngon trong thời buổi người khôn của khó này…”.

Cũng theo ông Phong, kết quả lao động ở phiên sau tết tăng vọt là do năm 2008, Hà Nội đã có 10 nghìn lao động mất việc làm, cộng thêm những lao động bị sa thải hoặc nghỉ việc tại các khu công nghiệp, làng nghề từ các huyện ngoại thành Hà Nội đổ về.

 Ông Phong nói thêm: “ Dự kiến trong các phiên tới, lao động đến tìm việc còn tăng cao hơn nữa”

Tuyển dụng lao động gần 1/2, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng...

Số lượng tiếp nhận lao động của phiên giao dịch việc làm đầu năm sau tết cũng tăng đột biến. Số người được phỏng vấn là 2654.trong đó hẹn phỏng vấn lần 2 là 825, và số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng là 1310 người.

Giải thích việc số lao động được tuyển dụng chiếm gần 1/2, ông Phong cho biết: “ Nhiều lao động tham gia nộp hồ sơ tới vài doanh nghiệp, nên số lượng đó cũng chưa phản ánh hết tình hình”.

Ngoài ra, số lao động được tuyển dụng tăng cao, theo ông Phong nguyên nhân là do có những xáo trộn cơ bản về thị trường lao động Hà Nội những tháng cuối năm 2008, nhiều doanh nghiệp tha thải hàng loạt lao động, cũng có những doanh nghiệp nhân cơ hội này nhận vào nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn.

Thực tế trong tổng số 1310 lao động được tuyển dụng thì có tới hơn một nửa có trình độ Cao đẳng, Đại học ( 704 lao động).

Tuy nhiên về phía người lao động thì “dù được tuyển dụng cũng chỉ nên vui một nửa”, chị Nguyệt Anh vừa mới trúng tuyển công ty Cổ phần Hoa Sen ( địa chỉ 70 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân), cho biết. Vì theo chị Anh, trước tết chị cũng trúng tuyển ở một công ty nhưng quá trình thử việc chỉ cộng thêm trợ cấp chỉ chưa đầy 1 triệu, mà thời gian thử việc cho doanh nghiệp kéo dài hơn 3 tháng.

Chị Anh tâm sự: “ Thực sự với tổng thu nhập một tháng như vậy, ngày làm việc 8 tiếng thì không sống nổi. Công ty cũng hứa hẹn sau thời gian thử việc sẽ khác, nhưng theo tôi biết công ty này liên tục tuyển người dù không có nhu cầu mở rộng kinh doanh”.

Cung quan điểm với chị Anh là anh Lâm, anh cho biết: “đến chỉ tham khảo và có thêm lựa chọn chứ thực sự tìm ngay được công việc theo ý mình thì khó lắm”. Lần này là lần thứ 3 anh đến sàn giao dịch việc làm này, “cũng có những cơ hội thật sự vào năm ngoái, còn năm nay thì khó khăn hơn nhiều”, anh Lâm cho biết thêm.

Kết quả phiên giao dịch việc làm tháng 2/2009.

Tổng số lao động đến phiên giao dịch, ước tính: 4500 lao động, tăng 3600 người.

Tổng số doanh nghiệp tham gia 106, tăng 70 doanh nghiệp.

Số lao động được phỏng vấn: 2645, tăng 2029 người.

Số lao động được tuyển dụng: 1310 lao động, tăng 992 người.

Hết ngày 20/2/2009, có 45 doanh nghiệp đăng ký tham gia giao dịch phiên tiếp theo vào ngày 20/3/2009

Chí-Cương ( Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục