Hà Nội: Hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhà xưởng rộng 1.000 mét vuông

Khu vực cháy là xưởng sản xuất xốp, chứa các chất dễ cháy như xốp thành phẩm, các nguyên liệu để chế biến từ xốp, máy móc…, gây ra nhiều khói độc, khó khăn trong công tác dập lửa.
Hà Nội: Hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhà xưởng rộng 1.000 mét vuông ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Theo tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ ngày 9/3, tại tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), xảy ra cháy tại Công ty có tên viết tắt T. H. H.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói bao trùm khiến một số cấu kiện khung thép bị nung nóng, sập mái tôn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động cán bộ chiến sỹ và phương tiện đến hiện trường.

[An Giang: Cháy nhà do đốt hương muỗi, một người đàn ông tử vong]

Qua trinh sát, lực lượng chữa cháy nhận thấy khu vực cháy là xưởng sản xuất xốp, chứa các chất dễ cháy như xốp thành phẩm, các nguyên liệu để chế biến từ xốp, máy móc…, gây ra nhiều khói độc, khó khăn trong công tác dập lửa.

Trước diễn biến đám cháy, nhận định tình hình phức tạp, đơn vị xin chi viện lực lượng và phương tiện Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận lân cận.

Do có sự phối hợp của các lực lượng, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song về thiệt hại, ban đầu xác định diện tích khu vực cháy khoảng 1.000 mét vuông. Nhiều phần tường và mái tôn của xưởng sản xuất bị sập, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục