Hà Nội: Hơn 100 thí sinh đỗ THPT sau phúc khảo

Đã có hơn 100 thí sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT sau chấm phúc khảo, trong tổng số 2.670 trường hợp học sinh có nhu cầu phúc khảo.
Theo công bố của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội chiều 2/7, đã có hơn 100 thí sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Với hơn 8,3 vạn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009, số thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi các môn của Hà Nội là 2.670 trường hợp. Đáng chú ý, ở môn Văn có trường hợp thí sinh Võ Ngọc Diệp sau khi chấm phúc khảo, điểm thi Văn từ 7,5 điểm đã tăng lên 9 điểm và thí sinh Đặng Bình Minh cũng được tăng từ 5,5 điểm lên 7 điểm.

Trong số 2.670 trường hợp xin phúc khảo, có 107 trường hợp đã đỗ tốt nghiệp do kết quả điểm tăng lên sau khi chấm phúc khảo. Trong ngày 3/7, những thí sinh này sẽ đến Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, để có thể tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học-cao đẳng 2009.
 
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau hợp nhất, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp của Hà Nội là 88,28%, trong đó Hà Nội cũ đạt 91,78% và Hà Tây cũ đạt 82,5%. Nếu năm ngoái, Hà Nội chỉ có 2 trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%, thì năm nay con số này là 13 trường.
 
Bên cạnh những trường chuyên, chất lượng cao như Hà Nội-Amsterdam, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huệ (Hà Đông), Trần Phú (Hoàn Kiếm), Nguyễn Gia Thiều (Long Biên), còn có một số trường ở tốp 2 như Nhân Chính, Minh Phú-Sóc Sơn, dân lập Phương Nam cũng  có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%.

Một số huyện khó khăn, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng tương đối khả quan như Mê Linh đạt 75,04%, khu vực Bắc Lương Sơn đạt 72,5%./
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục