Hà Nội kêu gọi kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa ở bãi giữa

Hà Nội kêu gọi kinh phí xã hội hóa điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa

Hà Nội kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa tại một điểm bắn pháo hoa tại bãi giữa sông Hồng chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam.
Hà Nội kêu gọi kinh phí xã hội hóa điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, thành phố sẽ tổ chức cuộc chạy đồng hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm ngày 26/4, tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Hà Đông, tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn thành phố.

Hà Nội cũng kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa tại một điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng.

Tại các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ nhân dân khu vực nội, ngoại thành.

Thành phố cũng phối hợp tổ chức một số hoạt động khác như cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc tại Hà Nội, liên hoan nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khác.

Với các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 18/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; tổ chức hoạt động triển lãm, tọa đàm, trao đổi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hà Nội; tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hà Nội.

Thành phố biên soạn và xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô,” tổ chức chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số điểm, chương trình chiếu phim phục vụ nhân dân.

Một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn, nhất là di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chỉnh trang, tu sửa, cải tạo.

Cùng với các hình thức tuyên truyền phong phú như thông qua truyền thông, các đội thông tin lưu động, báo cáo viên, các hoạt động giáo dục truyền thống..., thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục