Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn mưa dông lớn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân sau cơn mưa dông lớn xảy ra chiều tối 13/6.
Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn mưa dông lớn ảnh 1Tổ chức khắc phục hậu quả sự cố cây cổ thụ đổ, đè vào tòa nhà Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Bộ Y tế). (Ảnh: Hải Anh/TTXVN)

Ngày 14/6, trong cuộc họp khẩn với các cơ quan chuyên môn, quận, huyện của thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các ngành chức năng, quận, huyện khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân Thủ đô sau cơn mưa dông lớn xảy ra chiều tối 13/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu dương một số cơ quan chức năng, lực lượng công an, quân đội đã không quản ngại mưa dông, đêm tối, thực hiện phương án "4 tại chỗ", nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa dông, đồng thời chỉ đạo lực lượng vũ trang, nhất là Công an Thành phố bám sát hiện trường tại những khu vực có cây đổ, nhà sập, cột điện gẫy, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, giúp đỡ người dân dựng lại công trình, nhà cửa, không kẻ xấu lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản của người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng từ mưa dông.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các quận, phường, nhanh chóng giải phóng hiện trường, thu dọn cành cây, gỗ củi để xử lý theo quy định của Nhà nước.

Về sự cố mất điện diện rộng, gián đọạn thông tin liên lạc do mưa giông, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Điện lực Hà Nội, các đơn vị thông tin, huy động toàn bộ lực lượng tham gia sửa chữa, thay thế các đường dây, trạm biến áp, nhanh chóng cấp điện, kết nối thông tin trở lại cho người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau mưa giông, có nhiều nguy cơ mất vệ sinh môi trường, dịch bệnh phát sinh. Do vậy, Sở Y tế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Hà Nội tập trung phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh môi trường, không để rác thải, chất thải tồn đọng phát sinh ô nhiễm trên các tuyến phố, nhà dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo thống kê ban đầu từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cơn mưa dông chiều 13/6 xảy ra trên địa bàn đã làm 2 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương, hơn 100 nhà dân ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm bị tốc mái, hơn 1.000 cây xanh bị gãy đổ, nhiều ôtô, xe máy, công trình điện bị hư hỏng do cây xanh gãy đổ đè vào. Đặc biệt, mưa dông còn gây mất điện diện rộng tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục