Hà Nội: Khởi công đúc tượng đồng Trâu vàng hồ Tây

Ngày 3/5, tại khu vực đền An Thọ bên bờ hồ Tây, Hà Nội, diễn ra lễ khởi công đúc tượng đồng Trâu vàng hồ Tây trọng lượng 3,5 tấn.
Ngày 3/5, tại khu vực đền An Thọ bên bờ hồ Tây (Hà Nội) đã diễn ra lễ khởi công đúc tượng đồng Trâu vàng hồ Tây, với sự tham dự của nhiều chuyên gia nghiên cứu văn hóa, lịch sử, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Đôi Trâu vàng được đúc bằng đồng nguyên chất với trọng lượng khoảng 3,5 tấn, sau khi hoàn thành sẽ được đặt ở khu vực cổng đền An Thọ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Phụ trách việc đúc tượng Trâu vàng là nghệ nhân Vũ Huy Thuấn (Ý Yên - Nam Định) đã từng tham gia đúc thành công đại Phật tượng ở chùa Non và tượng Thánh Gióng trên đỉnh Đá Chồng (Sóc Sơn-Hà Nội).

Trong lịch sử ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội, truyền thuyết Trâu vàng (Kim Ngưu) luôn được truyền tụng, trở thành biểu tượng đẹp gắn liền với huyền thoại về sự tích hồ Tây.

Từ nhiều đời nay, những người yêu Hà Nội luôn trân trọng ý nghĩa văn hóa tâm linh của hình tượng Trâu vàng, cùng những giá trị của quần thể di tích danh thắng hồ Tây, trong đó có cụm di tích di tích đình Yên Phụ - đền An Thọ - chùa Trấn Quốc - đền Cẩu Nhi ở góc Đông Nam hồ Tây.

Đáng chú ý, trên bản đồ Hà Nội vẽ năm 1873 còn ghi địa điểm thờ thần Kim Ngưu ở vùng doi đất Tây Hồ, ứng với khu di tích đình Yên Phụ - đền An Thọ ngày nay./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục