Hà Nội khởi tố tài xế xe "điên" đâm hơn 20 người

Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can và bắt Lê Văn Mạnh - tài xế xe "điên" húc hơn 20 người nhập viện tối 10/3 trên đường Xuân Thủy.
Ngày 19/3, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam lái xe Lê Văn Mạnh - người gây ra vụ tai nạn giao thông tối 10/3, tại đường Xuân Thủy làm hơn 20 người phải nhập viện, với tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Như tin VietnamPlus đã đưa, tối 10/3, tại đường Xuân Thủy đã xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng làm hơn 20 người phải nhập viện.

Ôtô mang nhãn hiệu Ford Mondeo loại 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29X-9620 do lái xe Lê Văn Mạnh (sinh năm 1944, trú tại Ngọa Long, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển trên đường Xuân Thủy hướng Hồ Tùng Mậu bất ngờ đâm liên tiếp vào hàng loạt xe máy và xe đạp đi trên đường theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 14 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng, 7 xe máy và 10 xe đạp bị bẹp dúm. Thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào giờ học sinh, sinh viên các trường đại học nằm trên tuyến đường tan học khiến cho giao thông khu vực này lâm vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát giao thống số 6 đã có mặt kịp thời tại hiện trường để giải tỏa ùn tắc giao thông và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Nhiều trường hợp bị chấn thương nặng đã được bệnh viện đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, trong đó có một nạn nhân đã tử vong sau 5 ngày nhập viện.

Tại cơ quan công an, tài xế Mạnh cho biết là lái xe chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, được chủ xe nhờ lái xe đưa đi Bắc Ninh thăm người ốm. Đến chiều cùng ngày, lái xe đưa người nhà chủ xe về Định Công, trên đường về trả xe cho chủ xe đoạn Từ Liêm do đường trơn, lại tránh xe máy Honda Cub 81 nên đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn như trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục